1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Nhiều bom, đạn pháo “khủng” lộ thiên sau mưa lũ

Đăng Đức Phượng Vũ

(Dân trí) - Sau mưa lũ, lực lượng xử lý bom mìn đã di chuyển được 5 quả bom MK 82 cùng 9 quả đạn pháo đến nơi an toàn để hủy nổ, 2 quả bom còn lại vẫn đang tiếp cận, xử lý.

Ngày 29/10, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt mưa lũ vừa qua làm xói lở đất đá, phát lộ nhiều loại bom đạn trên địa bàn huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. 

Lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 7 quả bom MK 82 cùng 9 quả đạn pháo 105 mm lộ thiên sau mưa lũ.

Nhiều bom, đạn pháo “khủng” lộ thiên sau mưa lũ - 1

Đất đá xói lở, lộ diện nhiều quả bom "khủng"

Được biết, bom MK 82 có đường kính 274 mm, chiều dài 1,54m, trọng lượng 227 kg, lượng thuốc nổ 87,10 kg.

Các đội xử lý bom mìn lưu động của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã tiếp cận hiện trường, xác định chủng loại ngòi nổ và di chuyển được 5 quả bom MK 82 và 9 quả đạn pháo 105mm đến khu vực an toàn để hủy nổ.

Nhiều bom, đạn pháo “khủng” lộ thiên sau mưa lũ - 2

Lực lượng chức năng di chuyển bom đến nơi an toàn để hủy nổ.

Đối với 2 quả bom MK82 còn lại, đơn vị này sẽ tiếp tục tiếp cận, xử lý khi thời tiết thuận lợi.

Hà Tĩnh: Nhiều nhà máy thủy điện, hồ chứa đồng loạt xả lũ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 29-10 đến 31-10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt…

Mưa lớn từ thượng nguồn khiến nước lũ đang đổ dồn về các hồ thủy lợi, thủy điện và hạ nguồn.

Nhiều bom, đạn pháo “khủng” lộ thiên sau mưa lũ - 3

Theo thông báo, từ 9h sáng 29/10, nhà máy thủy điện Hố Hô xả qua tràn với mức 1.085m3/s.

Theo thông báo từ nhà máy thủy điện Hố Hô, từ 7h sáng 29/10,  bắt đầu xả qua tràn tràn 773m3/s. Đến 9h lưu lượng xả qua tràn tăng lên mức 1.085m3/s, qua tổ máy 33m3/s . Nhà máy đang thực hiện điều tiết qua tràn để hạ mực nước trong hồ nhằm tạo dung tích phòng lũ đảm bảo an toàn cho công trình và nhân dân ở hạ du. Cùng lúc đó, mực nước thủy văn tại Chu Lễ vào lúc 8h đang ở mức 9,45m.

Tại hồ thủy lợi Ngàn Trươi (huyện miền núi Vũ Quang, Hà Tĩnh), Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 đã thông báo bắt đầu xả tràn với lưu lượng từ 40m3/s - 350m3/s vào lúc 8h sáng nay. Theo số liệu quan trắc hồ Ngàn Trươi (hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang), lúc 20h30 ngày 28/10, mực nước hồ đạt 48,16m, tương ứng với dung tích 622,26 triệu m3; lưu lượng nước đến hồ là 420,29 m3/s.

Nhiều bom, đạn pháo “khủng” lộ thiên sau mưa lũ - 4

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang điều tiết lũ qua hồ Kẻ Gỗ lúc 7 giờ sáng nay là 30m3/s

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang điều tiết lũ qua tràn hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lúc 7 giờ sáng nay là 30m3/s.

Bắt đầu từ 13 giờ chiều 29-10, hồ chứa Thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả tràn với lưu lượng qua các van đập từ 10-60m3/s, qua tổ máy phát điện 8,7m3/s.