1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Nhiệm vụ số 1 là kiếm chế lạm phát”

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh rằng, phải tạo được sự đồng thuận của toàn dân trong việc kiềm chế lạm phát. Trong bối cảnh lạm phát còn ở mức cao, chưa thể xuống ngay được, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh.

Trong buổi họp báo sau phiên họp thường kì của Chính phủ chiều 27/3, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã tập trung trao đổi với báo chí về vấn đề lạm phát và biện pháp kiềm chế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, trước việc lạm phát tăng cao (9,19%) cần phải có sự bình tĩnh, vững vàng và phải kiên trì.

Theo ông Hùng, vấn đề không thể giải quyết nhanh chóng trong vòng 1 tháng, 1 quí, thậm chí 1 năm khi mà các nền kinh tế trên thế giới đang có những suy giảm, thậm chí có nước lớn suy giảm đến 1%, trong khi lạm phát tăng cao.

Ông Hùng nhấn mạnh: “mục tiêu số 1 của chúng ta là chống lạm phát và chống với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ”. Bên cạnh các giải pháp trong điều hành, Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp chống lạm phát quyết liệt bằng việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đầu tư, sao cho kiệm giá thành. Đặc biệt, theo ông Hùng, đây không phải là lúc doanh nghiệp tìm cách tăng giá.

Chính phủ cũng đặt ra vấn đề tiết kiệm của người dân, nhất là tiết kiệm điện, xăng dầu, giảm chi tiêu vào những việc không cần thiết. Về phía Chính phủ, sẽ thực hiện cắt giảm chi tiêu 10%, nhất là những chi tiêu hội họp, đi nước ngoài.

Nguồn ngân sách nhà nước đầu tư của nhà nước sẽ không giảm, nhưng sẽ tập trung cho những công trình có thể hoàn thành trong năm nay, những công trình hiệu quả...

Theo ông Hùng, chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 7% và đạt được mức này đã là cao so với tình hình chung toàn cầu, cho dù không cao bằng 2006, 2007 và không đạt mục tiêu đề ra.

Ông Hùng thẳng thắn cho rằng, từ tình hình hiện nay đã thấy rõ mục tiêu tăng trưởng 8,5 - 9% và lạm phát dưới tăng trưởng là không đạt được. Chính phủ sẽ báo cáo vấn đề này với Quốc hội và việc cắt giảm các mục tiêu như thế nào sẽ do Quốc hội quyết định.

Tới đây, Chính phủ cũng sẽ họp các Tổng Công ty 90, 91 cũng như họp lãnh đạo các địa phương toàn quốc nhằm tạo ra sự thống nhất trong việc thực hiện các giải pháp chống lạm phát, thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng để phát triển sản xuất.

Ông Hùng cho biết, phải chấp nhận lạm phát còn cao và khi còn cao Chính phủ sẽ tiếp tục các chính sách hỗ trợ an sinh. Nếu giá xăng dầu vẫn cao, từ nay đến cuối năm Chính phủ sẽ bù lỗ khoảng 12 tỉ đồng cho xăng dầu. Chính phủ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo mỗi năm 5 - 6 ngàn tỉ đồng và thực hiện trong 5 năm tới.

Về thông tin tăng học phí đại học lên gấp đôi, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định là không chính xác. Về việc Hà Nội đang chủ trương tăng giá nước, ông Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội cân nhắc kĩ việc tăng giá nước và lùi vào thời điểm thích hợp.

Về giá thép, Bộ Tài chính cũng đã cử các đoàn kiểm tra nhằm chống đầu cơ, tăng giá, trong đó có thực hiện tính toán chi phí để kiểm soát mức giá bán của các doanh nghiệp.

Cấn Cường