1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

"Nhét" cả hành khách vào... khoang hành lý

(Dân trí) - Trong số 75 hành khách bị "nhồi nhét" chặt cứng trên xe khách giường nằm 46 chỗ ngồi, có 3 khách bị “xếp” nằm trong gầm xe, nơi để hành lý.

Một vụ xe khách giường nằm chở quá số người quy định đến 29 người vừa bị Phòng CSGT đường sắt đường bộ (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện vào chiều 7/2.

Theo đó vào khoảng 18h30 chiều cùng ngày, tại QL1A đoạn thuộc địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, đội TTKS số 2 (Phòng PC67) gồm 7 cán bộ do Trung tá Hồ Quốc Văn làm Đội trưởng đã bất ngờ kiểm tra xe khách BKS 51B-02429 (thuộc nhà xe Dũng Mạnh, chạy tuyến Nghệ An - Sài Gòn) do tài xế Phùng Quang Thế (33 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

75 hành khách mệt mỏi khi bị nhồi nhét trên xe 
75 hành khách mệt mỏi khi bị "nhồi nhét" trên xe 

Qua kiểm tra, đội TTKS số 2 đã phát hiện trên xe có 75 người được "nhồi" chật cứng trong xe, trong khi xe chỉ được chở 46 người. Đặc biệt có 3 hành khách được “xếp” nằm dưới gầm xe - chỗ để hành lý khách.

Một số hành khách cho hay dù biết xe chật nhưng vẫn phải đi vì thiếu xe sau Tết, sợ không kịp ngày đi làm, đi học. Chủ xe và tài xế đã thừa nhận hành vi chở quá số người quy định của mình. 

Xe được đưa về TP Huế để xử lý và sang khách
Xe được đưa về TP Huế để xử lý và sang khách

Sau đó, đội TTKS số 2 đã di lý chiếc xe trên về Bến xe phía Nam (TP Huế) giải quyết. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi vi phạm là chở quá người quy định. Số tiền phạt là 30 triệu đồng.

Đến 21 giờ cùng ngày, toàn bộ khách (29 người) bị nhồi nhét đã được chuyển qua xe khách BKS 75K-5326 cùng với xe khách vi phạm tiếp tục hành trình. Riêng chủ xe phải ở lại để xử lý vi phạm. 

Đại Dương