1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Nhân viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS... chích ma túy

(Dân trí) - Ngày 6/5, Công an phường Bình Hiên (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng đang tiêm chích ma túy tại khu vực chùa Cát Tường, đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu).

Nhân viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS... chích ma túy - 1

Đối tượng Duy Xuyên tại trụ sở công an (Ảnh: Ô Châu)
 
Hai đối tượng gồm: Huỳnh Mai Duy Xuyên (SN 1988, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là nhân viên tiếp cận cộng đồng thuộc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS TP Đà Nẵng, thuộc dự án phòng lây nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam; và Lê Công Toàn (SN 1972, trú tổ 13 phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng).
 
Theo lời khai của 2 đối tượng, trước đây cả 2 đã từng bị công an bắt giữ khi đang sử dụng trái phép chất ma túy và phải cai nghiện tại trung tâm 05-06 (đóng tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Sau khi ra trại và trở lại hòa nhập cộng đồng, hai đối tượng lại tìm đến nhau kết bạn. Đối với Huỳnh Mai Duy Xuyên sau khi ra trại năm 2009 và được cán bộ chuyên trách về ma túy phường Bình Thuận giới thiệu vào làm tại trung tâm với thu nhập hơn 1 triệu đồng/tháng.

Trong vòng gần một năm nhận việc, ngoài việc cấp phát bao cao su miễn phí cho các đối tượng xã hội như nghiện ma túy, gái mại dâm... Xuyên đã tham gia tiếp cận và vận động khoảng 10 đối tượng đi cai nghiện.

Về việc tái nghiện trở lại, Xuyên khai mới chỉ dùng lại hai lần vào ngày 5-6/5 thì bị bắt. Toàn cũng cho biết, sáng cùng ngày, có một phụ nữ trong hẻm đường Nguyễn Hoàng gạ bán 2 liều ma túy với giá 200 ngàn đồng/liều. Sau đó Toàn và Xuyên chở nhau đến khu vực tiếp giáp với chùa Cát Tường, đường Hoàng Diệu để sử dụng thì bị công an phường Bình Hiên bắt quả tang.

Công Bính