1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Nhân viên thuê côn đồ đánh “dằn mặt” hiệu trưởng

(Dân trí) - Bực tức vì ông Khiêm không chịu xác nhận cho mình, Hằng nhiều lần chửi bới, doạ đánh ông Khiêm. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hằng thuê một nhóm côn đồ hành hung ông Khiêm nhằm mục đích không để ông có mặt tại buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Chiều nay, 6/12, Đội trọng án - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CATP) cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến vụ án dùng bình xịt hơi cay, hộp sơn đổ vào đầu, mặt và hành hung ông Nguyễn Sĩ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hà Đông).
 
Nhân viên thuê côn đồ đánh “dằn mặt” hiệu trưởng - 1
Bức xúc vì hiệu trưởng không xác nhận cho mình, Hằng đã thuê côn đồ "dằn mặt" hiệu trưởng.
 
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thị Thu Hằng (SN 1970, ở số 16 ngõ 11 Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông; hiện là cán bộ hành chính Trường THPT Lê Quý Đôn), Đặng Đình Đức (SN 1969, ở số 155 Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì), Nguyễn Tăng Quỳnh (SN 1987, ở xã Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng; sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội), Đỗ Anh Thái (SN 1987, ở thị trấn Hợp Hoà, Tam Dương, Vĩnh Phúc), Vũ Đình Mạnh (SN 1982, ở xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), Bùi Xuân Bằng (SN 1987), Bùi Văn Tuấn (SN 1986), cùng ở xã Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và Vũ Quang Minh (SN 1987, ở khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng).
 
Trước đó, khoảng 6h45 ngày 13/11, ông Khiêm trên đường từ nhà tới trường đã bất ngờ bị một số đối tượng dùng bình xịt hơi cay, hộp sơn đổ vào đầu, mặt và liên tiếp đấm đá khiến ông này phải vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103 Hà Đông. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan điều tra đã khẩn trương làm rõ các đối tượng trên có liên quan đến vụ án và triệu tập lấy lời khai tại trụ sở.
 
Cơ quan công an làm rõ, Lê Thị Thu Hằng là nhân viên hành chính dưới quyền của ông hiệu trưởng Nguyễn Sĩ Khiêm. Cuối năm 2006, Hằng tự ý đi học lớp Cao đẳng thư viện tại trường Cao đẳng nội vụ. Năm 2007, nhà trường yêu cầu phải có xác nhận của nơi công tác là cán bộ thư viện thì mới được học tiếp.
 
Nhân viên thuê côn đồ đánh “dằn mặt” hiệu trưởng - 2
Các đối tượng hành hung hiệu trưởng bị bắt giữ tại cơ quan công an.
 
Hằng đã làm đơn đề nghị ông Khiêm xác nhận Hằng là cán bộ thư viện, nhưng ông Khiêm chỉ xác nhận Hằng là nhân viên hành chính. Từ đó, Hằng nảy sinh mâu thuẫn với thủ trưởng, nhiều lần có lời nói xúc phạm, lăng mạ, thậm chí đe doạ đánh ông Khiêm.
 
Chưa dừng ở đó, Hằng còn viết nhiều đơn thư tố cáo ông Khiêm gửi đến các ban ngành của thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội và Thanh tra chuyên ngành đã xác minh nội dung đơn thư tố cáo là không có cơ sở, đồng thời đề nghị “xử lý bà Hằng vì vi phạm kỷ luật và tố cáo nhiều nội dung không đúng, không có cơ sở gây ảnh hưởng xấu, mất uy tín cán bộ”.
 
Sau khi có kết luận nêu trên, Ban giám hiệu trường đã tiến hành xem xét hình thức kỷ luật với Hằng. Bức xúc lên đến đỉnh điểm, Hằng nảy sinh ý định đánh ông Khiêm để trả thù.
 
Hằng đã đem nỗi bức xúc của mình chia sẻ với “đàn em” là Đặng Đình Đức, lái xe riêng của vợ chồng Hằng và nhờ Đức đánh dằn mặt ông Khiêm. Do quen biết với Quỳnh từ trước, Đức biết Quỳnh hay giao du, tụ tập với đám thanh niên Hải Phòng không nghề nghiệp.
 
Chiều ngày 10/10, Hằng, Đức và Quỳnh gặp nhau tại một quán cafe trên đường Văn Quán (quận Hà Đông), bàn việc xuống tay với ông Khiêm. Khoảng 23h ngày 11/10, Hằng gọi Quỳnh đến nhà, đưa cho Quỳnh một tấm ảnh của ông Khiêm và số tiền 30 triệu đồng, ra lệnh cho Quỳnh làm mọi cách để ông Khiêm không thể có mặt chủ trì buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.
 
Khoảng 13h ngày 12/11, Quỳnh cùng các đối tượng đến cổng trường phục đánh ông Khiêm. Trên đường đi Quỳnh đưa cho Mạnh 100 nghìn đồng bảo Mạnh đi mua hộp sơn để đổ vào đầu ông Khiêm. Khoảng 18h cùng ngày, cả nhóm thấy ông Khiêm đi xe máy rất nhanh từ trường ra, nên không thực hiện được ý định.
 
Đến 5h sáng hôm sau, 13/12, chúng lại đến phục sẵn ở phố Nhuệ Giang. Khoảng 6h45, thấy ông Khiêm đi bộ đến trước cửa số nhà 100 phố Nhuệ Giang, Tuấn, Minh nhảy vào hành hung, đấm, đá ông. Minh cầm hộp sơn đổ thẳng vào đầu ông Khiêm, Bằng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt ông Khiêm. Sau đó, cả bọn bỏ chạy. Ông Khiêm được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
 
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, trước đó, do có mâu thuẫn với một giáo viên khác trong trường, Lê Thị Thu Hằng cũng đã tổ chức nhóm “đánh thuê” gồm 4 đối tượng ra tay khi nữ giáo viên này trên đường từ trường về nhà.
 
Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.
 
Tiến Nguyên