Hà Tĩnh:

Nhân viên ngân hàng nhanh trí "cứu" 50 triệu đồng cho người nông dân

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Con đi lao động ở nước ngoài bị kẻ gian hack tài khoản facebook rồi nhắn về cho bố gửi 50 triệu đồng vào tài khoản lạ. Khi nạn nhân đi giao dịch, may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện ngăn lại.

Ngày 10/7, thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), nhân viên Lê Thị Thanh Nga - giao dịch viên của ngân hàng này vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng với số tiền 50 triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng nhanh trí cứu 50 triệu đồng cho người nông dân - 1

Ông Th. được nhân viên ngân hàng Lê Thị Thanh Nga kịp thời giúp ngăn vụ lừa đảo đã viết thư cảm ơn chị Nga và Ngân hàng Agribank huyện Đức Thọ.

Trước đó, vào chiều 9/7, ông Lê Văn Th. (trú tại thôn Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) đến Ngân hàng Agribank huyện Đức Thọ làm thủ tục tất toán 2 sổ tiết kiệm để chuyển 50 triệu đồng cho số tài khoản 101XXXXXX thuộc Ngân hàng Vietcombank.

Quá trình giao dịch, phát hiện có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên Lê Thị Thanh Nga đã trao đổi với ông Th. Và được ông này cho biết là rút tiền chuyển cho bạn của con trai đang làm việc ở Nhật Bản.

Ông Th. cũng cho chị Nga xem những tin nhắn mà người con gửi qua facebook liên quan đến nội dung nhờ bố chuyển tiền. Nhận thấy đây có thể là một vụ lừa đảo nên chị Nga đã báo cáo lên lãnh đạo Agribank huyện Đức Thọ, đồng thời ngừng giao dịch số tiền trên.

Nhân viên ngân hàng nhanh trí cứu 50 triệu đồng cho người nông dân - 2

Những nội dung tin nhắn mà kẻ gian đã hack facebook của con trai ông Th. và nhắn cho ông để lừa đảo.

Ông Th. sau đó đã liên lạc trực tiếp được với con trai là Lê Mạnh H. đang làm việc tại Nhật Bản và biết được tài khoản facebook của con trai đã bị kẻ xấu hack.

May mắn không bị mất 50 triệu đồng, ông Th. đã viết thư cảm ơn gửi nhân viên Lê Thị Thanh Nga và ngân hàng Agribank Đức Thọ.