Hải Phòng:

Nhân chứng hãi hùng kể chuyện nạn nhân bò ra từ gầm cần cẩu sập

(Dân trí) - Một nhân viên bảo vệ nhà hàng gần đó kể lại, ông đang đứng nhìn ra phía đường Lê Hồng Phong thì bất ngờ chiếc cần gãy đổ xuống kèm tiếng động rất lớn. Nhìn ra thấy một người cùng chiếc xe máy đã bị cần cẩu đè lên nằm bất động. Cách đó khoảng 4-5m, người đi xe đạp lóp ngóp bò ra khỏi chỗ chiếc cần cầu vừa đổ xuống.

 

Nhân chứng hãi hùng kể chuyện nạn nhân bò ra từ gầm cần cẩu sập - 1

 

Tính đến 15h chiều nay 18/11, theo xác nhận của PV Dân trí, số người thương vong do vụ sập cần cẩu trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) là 4 người, với 1 người chết và 3 người bị thương.

Danh tính nạn nhân được xác định: ông Lê Quang Bẩy (SN 1966, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), tử nạn. Nạn nhân đi xe đạp bị cần cẩu rơi trúng bị thương là bà Nguyễn Thị Thuần (67 tuổi). Một nạn nhân khác cũng là phụ nữ đi xe máy, khi thấy chiếc cần cẩu đổ xuống, bà này đã kịp vứt xe lại hiện trường nhảy ra nên bị thương nhẹ hơn. Ngoài ra người lái xe cẩu cũng bị thương nặng.

 


4 giờ sau khi vụ việc xảy ra, hiện trường vẫn rất đông người dân theo dõi.

4 giờ sau khi vụ việc xảy ra, hiện trường vẫn rất đông người dân theo dõi.

 

Chị Đỗ Thị Thùy Dung (27 tuổi) là nhân viên nhà hàng ngay gần nơi xảy ra vụ việc cho biết, chiếc cần cẩu khổng lồ màu vàng dựng lên cao trong công trình đang thi công cạnh đường Lê Hồng Phong. Khi chiếc cần cẩu đổ xuống đã gây ra tiếng động lớn khiến cho người dân hoảng hốt.

Một nhân viên bảo vệ nhà hàng gần đó kể lại, ông đang đứng nhìn ra phía đường Lê Hồng Phong thì bất ngờ chiếc cần gãy đổ xuống kèm tiếng động rất lớn. Nhìn ra thấy một người cùng chiếc xe máy đã bị cần cẩu đè lên nằm bất động. Cách đó khoảng 4-5m, người đi xe đạp lóp ngóp bò ra khỏi chỗ chiếc cần cầu vừa đổ xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người bàng hoàng.

 

Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu
Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu

 

Được biết chừng 2-3 ngày trước, chiếc cần cẩu quay ngang trên đầu người dân tại con đường bên cạnh trục đường Lê Hồng Phong để sơn màu, khiến người dân lo lắng mỗi lần đi qua. Đến hôm nay thì tai nạn thương tâm xảy ra.

Được biết cần cẩu mới được đưa đến để phục vụ công trình xây dựng trụ sở trở Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hải Phòng. 

Thu Hằng