TPHCM:

Nhà Thiếu nhi thành nơi "chân dài váy ngắn" quảng cáo xe máy

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh vô cùng bức xúc khi nơi sinh hoạt, vui chơi của con em mình thường xuyên bị biến thành điểm hoạt động kinh doanh, quảng cáo của các doanh nghiệp.

Trong 2 ngày 24 và 25/9, cổng chính Nhà Thiếu nhi Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) bị một doanh nghiệp xe máy phong tỏa, dựng sân khấu khá lớn và dựng rạp để tổ chức chương trình giới thiệu mẫu xe mới.
 
Cổng chính vào Nhà Thiếu nhi Thủ Đức bị phong tỏa...

Cổng chính vào Nhà Thiếu nhi Thủ Đức bị phong tỏa...
... dựng sân khấu với những chiếc loa công suất lớn phát nhạc inh ỏi...

... dựng sân khấu với những chiếc loa công suất lớn phát nhạc inh ỏi...
 
Trong sân Nhà Thiếu nhi cũng bị che dù, dựng rạp chiếm dụng để quảng bá sản phẩm xe máy.
Trong sân Nhà Thiếu nhi cũng bị che dù, dựng rạp chiếm dụng để quảng bá sản phẩm xe máy.

Bên trong sân Nhà Thiếu nhi cũng bị dơn vị tổ chức sự kiện nói trên trưng dụng làm đường chạy thử xe; trưng bày sản phẩm, các cuộc thi... với tiếng nhạc xập xình náo động.
Một góc khuôn viên Nhà Thiếu nhi bị trưng dụng làm đường chạy thử xe...

Một góc khuôn viên Nhà Thiếu nhi bị trưng dụng làm đường chạy thử xe...
 
... và trưng bày sản phẩm mới của doanh nghiệp xe máy.
... và trưng bày sản phẩm mới của doanh nghiệp xe máy.

"Tôi không hiểu Ban giám đốc Nhà Thiếu nhi nghĩ gì khi lại để cho một doanh nghiệp xe máy tổ chức hoạt động quảng cáo sản phẩm không liên quan gì đến thiếu nhi. Hoạt động này đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, vui chơi, học tập của con em chúng tôi", ông Đạt, một phụ huynh có con đang sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi, phản ánh.

Chiều tối 25/9, PV Dân trí có mặt tại Nhà Thiếu nhi Thủ Đức ghi nhận nhiều hình ảnh không phù hợp với tính chất một điểm sinh hoạt, giáo dục lành mạnh dành cho trẻ em.

Những cô gái chân dài váy ngắn quảng cáo sản phẩm.
Những cô gái chân dài váy ngắn quảng cáo sản phẩm.
Những cô gái "chân dài váy ngắn" quảng cáo sản phẩm.

Nhiều cô gái trẻ là "người mẫu" giới thiệu mẫu xe mới của đơn vị tổ chức trong trang phục khá "mát mẻ", bắt mắt, có mặt khắp nơi trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi khiến nhiều trẻ tò mò. Trong khi đó trên sân khấu và tại các quầy quảng bá sản phẩm, tiếng nhạc phát ra vô cùng huyên náo.
 
Lực lượng chức năng quận Thủ Đức chiều tối 25/9 đã có mặt làm việc với đơn vị tổ chức

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức chiều tối 25/9 đã có mặt làm việc với đơn vị tổ chức
 
Cùng thời điểm này, đoàn kiểm tra thuộc các lực lượng văn hóa, trật tự đô thị, công an... của quận Thủ Đức đã có mặt làm việc với đại diện đơn vị tổ chức. Sau đó đơn vị tổ chức đã chỉ đạo nhân viên thu dọn, kết thúc sớm chương trình.
Một đứa trẻ đang cố gắng tìm lối vào Nhà Thiếu nhi vì lối vào đã bị doanh nghiệp xe máy chiếm dụng.

Một đứa trẻ đang cố gắng tìm lối vào Nhà Thiếu nhi vì lối vào đã bị doanh nghiệp xe máy chiếm dụng.
 
Một đứa trẻ đang cố gắng tìm lối vào Nhà Thiếu nhi vì lối vào đã bị doanh nghiệp xe máy chiếm dụng.
Một số trẻ em được gia đình đưa đến Nhà Thiếu nhi học võ mải miết theo dõi trò chơi "đua xe" tại chương trình

Người dân địa phương và rất nhiều phụ huynh phản ánh, đây không phải là lần đầu tiên Nhà Thiếu nhi Thủ Đức để cho các doanh nghiệp sử dụng mặt bằng hoạt động kinh doanh, quảng cáo gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, vui chơi của các em thiếu nhi. Người dân khẳng định, BGĐ Nhà Thiếu nhi thường xuyên cho thuê mặt bằng để bán bánh trung thu, hội chợ, đại nhạc hội... những hoạt động chẳng liên quan gì đến thiếu nhi.

"Chúng tôi đề nghị lãnh đạo UBND quận Thủ Đức cũng như BGĐ Nhà Thiếu nhi xem lại việc sử dụng trụ sở hoạt động, phục vụ đúng mục đích, đối tượng. Không vì nguồn thu từ việc cho thuê mặt bằng mà gây ảnh hưởng môi trường sinh hoạt, vui chơi, học tập dành riêng cho các em", một phụ huynh bày tỏ.

Vũ Lê