1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Nhà sàn bị thiêu rụi, gia đình nghèo lo lâm cảnh màn trời chiếu đất

Doãn Công

(Dân trí) - Giữa khuya, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội thiêu rụi ngôi nhà sàn và toàn bộ tài sản của vợ chồng nghèo người đồng bào Ba Na ở xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Ngày 4/1, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà đến gia đình anh Đinh Văn Ghe (46 tuổi) và chị Đinh Thị Yến (40 tuổi, thôn T6, xã Đắk Mang), có nhà vừa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Nhà sàn bị thiêu rụi, gia đình nghèo lo lâm cảnh màn trời chiếu đất - 1

Ngôi nhà sàn của vợ chồng anh Ghe bị lửa thiêu rụi (Ảnh: Tống Bình).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 3/1, căn nhà sàn rộng 80m2 của gia đình anh Ghe và chị Yến bất ngờ phát cháy.

Do ngôi nhà sàn ván gỗ, vật liệu dễ cháy nên đám cháy lan mạnh. Người dân phát hiện đám cháy, hô hoán làng xóm đến để dập lửa. Đến gần 3h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Nhà sàn bị thiêu rụi, gia đình nghèo lo lâm cảnh màn trời chiếu đất - 2

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân kiểm tra hiện trường (Ảnh: Tống Bình).

Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy gia đình anh Ghe không ngủ ở nhà nên không thiệt hại về người. Theo kê khai, tài sản trong nhà bị thiêu cháy thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được các ngành chức năng xác định do chập điện tại khu vực nhà bếp.

Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình anh Ghe và chị Yến, trong đó số tiền dành dụm lâu năm của 2 vợ chồng cũng bị cháy hết. Vợ chồng anh đang nuôi 3 con nhỏ, thuộc hộ nghèo của xã.

Nhà sàn bị thiêu rụi, gia đình nghèo lo lâm cảnh màn trời chiếu đất - 3

Lãnh đạo huyện Hoài Ân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình (Ảnh: Tống Bình).

"Sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã có những hỗ trợ ban đầu cho gia đình. Trong thời gian sớm nhất, ngoài các nguồn hỗ trợ theo quy định, địa phương tập trung vận động, các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ để gia đình xây dựng lại nhà mới, sớm ổn định cuộc sống, không để ở trong nhà tạm bợ, yên tâm đón Tết", ông Khúc thông tin.