Kiên Giang:

Nhà máy xay lúa bốc cháy sau tiếng nổ, 10 tỷ đồng ra tro

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Nhà máy xay lúa ở Kiên Giang đang hoạt động thì bất ngờ có tiếng nổ lớn, sau đó nhà máy bốc cháy. Ước tổng thiện hại về tài sản khoảng 10 tỷ đồng.

Vào khoảng 20h30 ngày 21/9, tại khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang), trong lúc Nhà máy Nguyên Hưng đang hoạt động thì có tiếng nổ lớn phát ra từ cối cám. Ngay sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Khoảng 20 phút sau, nhận được thông tin từ anh Dương Khánh Dũ - chủ nhà máy xay lúa Nguyên Hưng, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Vĩnh Thuận đã huy động lực lượng tới chữa cháy.

Mặc dù đám cháy xảy ra khi trời đang mưa, nhưng do lửa cháy lớn, kèm theo nhiều vật dụng dễ cháy công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nhà máy xay lúa bốc cháy sau tiếng nổ, 10 tỷ đồng ra tro - 1

Các lực lượng PCCC cùng công nhân nhà máy, người dân nỗ lực dập lửa

Theo anh Dương Khánh Dũ, nhà máy xay lúa Nguyên Hưng có diện tích khoảng 600m2 với 3 khu, trong đó vụ cháy làm thiệt hại hoàn toàn 1 khu đầu của nhà máy.

Nhà máy xay lúa bốc cháy sau tiếng nổ, 10 tỷ đồng ra tro - 2

Theo chủ nhà máy, ước tổng thiện hại khoảng 10 tỷ đồng

Anh Dương Khánh Dũ cho biết, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 10 tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Sau khi vụ cháy xảy ra, sáng 22/9, đoàn lãnh đạo của huyện do ông Huỳnh Tấn Phi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến khảo sát tình hình vụ cháy và thăm hỏi động viên gia đình.