Nhà máy nổ dây chuyền sản xuất, dân lập “chiến lũy” bao vây

(Dân trí) - Bức xúc trước việc nhà máy gang bị nổ dây chuyền sản xuất, xả khói bụi vào nhà dân, người dân đã lập “chiến lũy” bao vây cổng nhà máy.

Sáng nay (10/1), đại diện UBND xã, đại diện Công ty cổ phần gang Vạn Lợi (thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng) và người dân, đã có buổi làm việc về sự cố nổ dây chuyển sản xuất gây xả khói bụi vào nhà dân xảy ra ngày 8/1/2014.

 

Người dân lập chiến lũy bao vây cổng nhà máy
Người dân lập "chiến lũy" bao vây cổng nhà máy

 

Tại buổi làm việc, phía Công ty Vạn Lợi thừa nhận, do công ty tái sản xuất, các thiết bị máy móc đã để lâu nên khi hoạt động trở lại gặp sự cố ở hệ thống băng tải đưa quặng lên lò, gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh…

 

Theo người dân thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, nhà máy luyện gang của Công ty Vạn Lợi được xây dựng từ năm 2008, đi vào hoạt động được một thời gian thì tạm dừng. Đến tháng 8/2013, nhà máy này đi vào hoạt động trở lại và nhiều lần xả khói bụi ra môi trường.

 

Nổ dây chuyền sản xuất khiến khói bụi “phủ đầy” khu dân cư
Nổ dây chuyền sản xuất khiến khói bụi “phủ đầy” khu dân cư

 

Đỉnh điểm, sáng ngày 8/1, nhà máy đang hoạt động thì bất ngờ có tiếng nổ lớn, sau đó khói bụi lan tỏa ra khắp khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc. Dân đã hò nhau dựng lều, dùng gạch đá ngăn cản phương tiện ra vào nhà máy.

 

Người dân đã chụp lại hình ảnh khói vàng từ phía nhà máy tỏa ra, đồng thời làm đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng.

 

Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch xã An Hồng - cho biết, phản ánh của người dân là có thật nên ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND xã An Hồng đã nhiều lần có buổi làm việc với phía Công ty Vạn Lợi, đồng thời gửi văn bản đến các cơ quan chức năng yêu cầu phía công ty khắc phục sự cố. Tuy nhiên tình trạng trên vẫn tái diễn.

 

Kết luận buổi làm việc, chính quyền địa phương, người dân và phía công ty cùng thống nhất, Công ty cổ phần gang Vạn Lợi phải tạm dừng hoạt động, khắc phục sự cố, mời cơ quan chức năng về quan trắc, đánh giá tác động môi trường ở nhà máy và khu dân cư xung quanh theo quy định của pháp luật. Việc hoàn thành khắc phục các sự cố phải xong trong tháng 2/2014.

 

Thu Hằng