Thanh Hóa:

Nhà máy nhiệt điện gần 2,8 tỷ USD đi vào vận hành

Trần Lê Thanh Tùng

(Dân trí) - Chiều 28/8, tại Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và nhà đầu tư. 

Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 có tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ USD. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn thứ 2 tại Thanh Hóa, sau Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Nhà máy có công suất thiết kế 1.330MW, công suất tinh 1,200 MW (600 MW/tổ máy), sản xuất 7,8 tỷ KWH/năm, cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ gia đình.

Nhà máy nhiệt điện gần 2,8 tỷ USD đi vào vận hành - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành và vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 (Ảnh: M.H).

Được khởi công từ tháng 7/2018, tổ máy số 1 đã vận hàng thương mại tháng 1/2022, tổ máy số 2 vận thành thương mại tháng 7/2022. Dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp đáng kể vào an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và quốc gia. Sau 25 năm vận hành, Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) sẽ bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục vận hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định: Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Hàn Quốc. Đây là dự án công nghiệp trọng điểm lớn thứ 2 sau Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, đóng vai trò là một trong những "hạt nhân" quan trọng và là động lực thúc đẩy Khu kinh tế Nghi Sơn phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghi Sơn trở thành khu kinh tế trọng điểm của cả nước trong những năm tới.

Theo Phó Thủ tướng, dự án góp phần hoàn thành mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị. Với việc áp dụng công nghệ cao, dự án không chỉ đi vào vận hành đạt hiệu quả kinh tế mà còn sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu, giảm phát thải khí nhà kính và các vấn đề về môi trường khác, đạt tiêu chí sản xuất xanh và thân thiện với môi trường.

Nhà máy nhiệt điện gần 2,8 tỷ USD đi vào vận hành - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: M.H).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận những nỗ lực lớn của NS2PC, sự phối hợp của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân tỉnh Thanh Hóa; sự cố gắng của các chuyên gia, kỹ sư đã vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng thành công dự án hiện đại như ngày hôm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là những hộ dân đã nhường đất để xây dựng dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn nói riêng và xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn nói chung...

Bộ Công Thương được yêu cầu chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạo điều kiện để nhà máy vận hành đạt tối đa công suất, đưa dự án đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và an sinh xã hội tại địa phương.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng bày tỏ hy vọng Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm đến dự án, đẩy mạnh quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại với Việt Nam trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực hiện đại hóa ngành năng lượng.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự lễ khởi công Dự án đường Vạn Thiện đi Vườn Quốc gia Bến En; qua địa phận 2 xã Vạn Thiện và xã Thăng Long (huyện Nông Cống) và xã Yên Thọ, Xuân Phúc và thị trấn Bến Sung (huyện Như Thanh). Quy mô công trình đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, chiều dài tuyến hơn 12km, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Nhà máy nhiệt điện gần 2,8 tỷ USD đi vào vận hành - 3

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo địa phương nhấn nút khởi công dự án đường Vạn Thiện đi Bến En (Ảnh: L.H).

Dự án đường Vạn Thiện đi Vườn Quốc gia Bến En là công trình đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe, chiều dài tuyến hơn 12km, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.