1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Nhà máy giấy vô tư xả thải xuống sông Hồng

(Dân trí) - Trưa ngày 29/4, du khách đến viếng đền Bảo Hà ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, bất ngờ khi thấy bọt nước thải công nghiệp nổi trắng sông Hồng.

Lần tìm đường xuống hiện trường từ cầu Bảo Hà, PV Dân trí tận mắt nhìn thấy hình ảnh dòng nước thải công nghiệp phụt ra từ một họng nước chôn dưới lòng sông, thải ra dòng nước có bọt màu trắng trôi dài theo mặt sông Hồng.

 

Hỏi ông H. - một chủ quán ăn gần đền Bảo Hà, là người dẫn đường chụp ảnh hiện trường dòng nước thải công nghiệp nổi trắng sông Hồng - được biết đây là nước thải từ nhà máy giấy Bảo Hà, đã “vô tư” xả xuống sông nhiều năm nay.

 

Nhà máy giấy vô tư xả thải xuống sông Hồng

Dòng nước thải sủi bọt trắng ven dòng sông Hồng cách cầu Bảo Hà hơn 100 mét về phía nam (ảnh chụp hồi 11 giờ ngày 29/4).

Cận cảnh họng nước thải đang phụt dòng nước có bọt màu trắng ra sông Hồng.

Cận cảnh họng nước thải đang phụt dòng nước có bọt màu trắng ra sông Hồng.

Cận cảnh họng nước thải đang phụt dòng nước có bọt màu trắng ra sông Hồng.

Đường ống dẫn nước thải từ nhà máy giấy Bảo Hà chôn sâu trong lòng đất dẫn xuống lòng sông Hồng bị lộ ra do mưa to lở đất (ảnh chụp ngày 29/4).

 

Trả lời PV Dân trí chiều 30/4, thạc sĩ Dương Quốc Huy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, cho biết, ông đã biết sự việc Nhà máy giấy Bảo Hà xả thải bẩn ra sông Hồng và đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường của huyện làm việc với lãnh đạo nhà máy và Công ty lâm nghiệp Văn Bàn; yêu cầu lắp đặt thiết bị, công nghệ làm sạch nước thải trước khi xả ra môi trường tự nhiên. Nếu phía nhà máy không thực hiện sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền cho đóng cửa nhà máy.

 

Phạm Ngọc Triển