Nhà máy đạm Cà Mau xả khí độc ra môi trường

(Dân trí) - Ngày 19/8, người dân ở chợ Cái Tàu (ấp 4, xã Khánh An, huyện U Minh) và ấp Bến Gỗ (xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau) cho biết, liên tục nhiều ngày qua, không khí có mùi khai nồng nặc, nghi phát ra từ Nhà máy đạm Cà Mau.

Khí ô nhiễm từ nhà máy đạm, theo gió phát tán khắp khu dân cư, làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt người dân.

Nhà máy Đạm Cà Mau

Nhà máy Đạm Cà Mau

Ông Quách Trường Giang ở ngang Cảng xuất hàng của Nhà máy đạm Cà Mau, cho biết: “Tôi đang ăn sáng với vợ con tự dưng mùi khai xông vô mũi, chịu không nổi, phải bỏ dở bữa ăn chạy nơi khác lánh nạn”.

Có mặt tại chợ Vàm Cái Tàu chiều 19/8, ông Đoàn Văn Dữ, Trưởng ấp 4, xã Khánh An, xác định thông tin xuất hiện mùi khai nồng ảnh hưởng sức khỏe người dân mà nghi do Nhà máy đạm Cà Mau xả thải.

Người dân cho biết mùi khai này cứ cách 5-10 ngày lại xuất hiện một lần, nhưng gần đây tần suất xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là 2 ngày 18 và 19/8. Ông Đoàn Văn Dữ nói: “Ấp đã làm đề nghị gởi xã Khánh An can thiệp, làm việc với ngành chức năng, ban lãnh đạo Nhà máy đạm để sớm có biện pháp chấn chỉnh, cải thiện tình hình chứ kéo dài hoài dân khổ, không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà hàng trăm tiểu thương buôn bán ở chợ này cũng ế ẩm”.

Ông Nguyễn Sính, Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường Cà Mau cho biết, ngày 19/8, Nhà máy đạm Cà Mau bị lập biên bản xả khí amoniac ra môi trường và nhà máy đã ngưng hoạt động để khắc phục sự cố.

Theo ông Văn Tiến Thanh - Giám đốc Nhà máy đạm Cà Mau - có hiện tượng trên là do hệ thống nén khí của nhà máy có trục trặc nhỏ, gặp lỗi kỹ thuật, nhưng nhà máy đã điều chỉnh, sắp ổn định. Ông Văn Tiến Thanh từ chối tiếp xúc báo chí để tìm hiểu sự cố. 

Được biết Nhà máy đạm Cà Mau liên tục xả thải khí độc vào môi trường nước và không khí nhưng đều đổ lỗi do sự cố.

Huyền Trang