1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Nhà máy cồn gây ô nhiễm “xin” giải quyết hàng tồn

(Dân trí) - Sáng 2/10, trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo nhà máy cồn Đại Tân cho biết vừa có đơn gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về phương án xử lý nước hồ sinh thái lẫn Fusel và xử lý lượng dịch tồn 9.000 m3, giải phóng hàng tồn kho của nhà máy.

Theo đó, nhà máy cồn Đại Tân dự định sẽ tiến hành trong khoảng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 4-18/10/2019.

Lãnh đạo nhà máy ethanol Đại Tân cũng trình bày kế hoạch giải phóng 1.200 m3 cồn, 2.000 tấn sắn tồn kho và sản phẩm sản xuất từ 9.000 m3 dịch lên men. Thời gian để giải phóng hết hàng tồn kho trong 15 ngày, dự kiến từ ngày 3/20/2019.

Dân chặn nhà máy cồn Đại Tân gây ô nhiễm

Người dân vẫn còn tụ tập trước cổng nhà máy cồn Đại Tân để phản đối ô nhiễm

“Với lượng dịch lên men và lượng hàng tồn kho này nếu không được xử lý kịp thời ngoài việc gây thiệt hại kinh tế cho công ty, còn có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và an toàn cháy nổ trong khu vực”, lãnh đạo nhà máy cồn Đại Tân cho biết.

Trước tình hình này, lãnh đạo nhà máy cồn Đại Tân “xin” các cơ quan chức năng được sản xuất để xử lý hết lượng dịch tồn và giải phóng toàn bộ lượng hàng tồn kho ở nhà máy. Sau đó sẽ tạm dừng sản xuất và chờ kết luận của các cơ quan chức năng cũng như được sự thống nhất của người dân trước khi hoạt động trở lại.

“Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp và tránh được những nguy cơ về sự cố môi trường, sự cố cháy nổ có thể xảy ra. Công ty chúng tôi khẩn thiết kính đề nghị UBND huyện Đại Lộc, các ban ngành của địa phương hỗ trợ vận động người dân thống nhất cho chúng tôi được khởi động lại nhà máy để xử lý hết lượng dịch tồn và giải phóng hết hàng hóa tồn kho trong thời gian sớm nhất có thể”, văn bản của nhà máy cồn Đại Tân thể hiện.

Trao đổi với PV sáng 2/10, đại diện lãnh đạo nhà máy cồn Đại Tân cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục đối thoại với dân; tuy nhiên hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, người dân vẫn tiếp tục tụ tập trước cổng nhà máy để chặn xe ra vào.

C.Bính