Hà Tĩnh:

Nhà cháy dữ dội khi chủ đang ngủ say

(Dân trí) - Sáng nay 27/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại xóm 7, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến một nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi chủ nhân của ngôi nhà là ông Trần Đình Châu (50 tuổi) và bà Võ Thị Hòa (51 tuổi) đều đang ngủ say.

Nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà bếp và cảm thấy có hơi nóng bất thường, hai vợ chồng ông Châu tỉnh giấc và hoảng hốt thấy lửa đang bốc lên ngùn ngụt từ nhà bếp. Hai vợ chồng ông Châu chạy tán loạn, tri hô người dân cùng xóm đến ứng cứu.
Ngôi nhà bị thiêu trụi hoàn toàn
Ngôi nhà bị thiêu trụi hoàn toàn

Ngọn lửa lan quá nhanh trong điều kiện thời tiết hanh khô, gió phơn Tây - Nam thổi mạnh, lại thiếu phương tiện chữa cháy nên gia chủ và người dân chỉ kịp mở chuồng cho đàn bò thoát ra ngoài, còn ngôi nhà với toàn bộ lúa mùa vừa thu hoạch cùng nhiều tài sản đã bị thiêu trụi hoàn toàn.

Sau đó ngọn lửa bắt đầu cháy lan sang nhà anh Trần Viết Đồng ở sát bên. Rất may số đông người dân đã huy động mọi phương tiện tại chỗ kịp thời dập tắt, không để đám cháy lan rộng.
 
Chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ gia đình ông Châu dọn dẹp hiện trường
Chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ gia đình ông Châu dọn dẹp hiện trường

Ông Trần Đinh Tường, xóm trưởng xóm 7, xác nhận, gia đình ông Trần Đình Châu thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn trong xóm nên hậu quả của vụ hỏa hoạn sẽ càng nặng nề.

Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do bếp lửa của vợ chồng ông Châu cháy âm ỉ trong đêm, sau đó bùng lên thiêu rụi cả ngôi nhà.

Bá Hải - Văn Dũng