1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Nguyên Giám đốc Sở VH - TT & DL vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng

(Dân trí) - Chiều 11/8, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông Trương Đăng Tuyến, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh này vi phạm Luật phòng, chống Tham nhũng khi để người thân thành lập, quản lý doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh này - ông Trương Đăng Tuyến vi phạm quy định trong Luật phòng, chống Tham nhũng - Ảnh: Viết Hảo
Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh này - ông Trương Đăng Tuyến vi phạm quy định trong Luật phòng, chống Tham nhũng - Ảnh: Viết Hảo

Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khoa VI (2016-2021), chiều 11/8, trả lời kiến nghị của cử tri về việc "kiểm tra trách nhiệm liên đới" của ông Trương Đăng Tuyến, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, cho biết: Trường hợp bà Huỳnh Thị Thanh, ông Trương Đăng Vũ Thụy là vợ và con của ông Trương Đăng Tuyến, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL thành lập, quản lý doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ông Tuyến phụ trách, quản lý là vi phạm quy định trong Luật phòng, chống tham nhũng. Theo ông Tài, hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo thanh tra, xác định mức độc sai phạm và xử lý theo quy định.

Như Dân trí đã phản ánh, Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Silent Bay (địa chỉ 55A Bạch Đằng, TP Nha Trang) do ông Trương Đăng Vũ Thụy, con trai ông Trương Đăng Tuyến, làm giám đốc.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã phát hiện hàng loạt sai phạm của tại Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Silent Bay. Cụ thể, Công ty này đã không thực hiện chế độ lập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định; không làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế khi thay đổi người đại diện theo pháp luật; sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo khi lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; không cung cấp được xác nhận kinh nghiệm của người điều hành; sử dụng 64 người nước ngoài làm việc trái phép.

Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt Công ty Du lịch Silent Bay số tiền 80 triệu đồng cho các hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế như: không thực hiện chế độ lập, lưu trữ hồ sơ bất cứ đoàn khách nào; sử dụng 64 người Trung Quốc làm việc không có giấy phép lao động. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã thông báo cho Công an xuất nhập cảnh trục xuất 64 người Trung Quốc lao động trái phép về nước.

Liên quan đến khách Trung Quốc đến Nha Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Đắc Tài, cho biết, thị trường khách Trung Quốc tăng đột biến với những đặc điểm về văn hóa, ngôn ngữ khiến công tác quản lý về mặt Nhà nước còn nhiều lúng túng, hạn chế như: thiếu hụt hướng dẫn viên (HDV), lao động nước ngoài trái phép, không quản lý được chất lượng dịch vụ…

Du khách Trung Quốc tham quan ở chùa Long Sơn (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: Viết Hảo
Du khách Trung Quốc tham quan ở chùa Long Sơn (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - Ảnh: Viết Hảo

Theo ông Tài, trước thực trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tăng cường thanh, kiểm tra các doanh nghiệp tham gia chuỗi dịch vụ phục vụ thị trường khách Trung Quốc trên các lĩnh vực như: quản lý du lịch, thuế, sử dụng lao động người nước ngoài, quản lý thị trường, quản lý nhập cảnh… Kết quả kiểm tra đã phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm như: sử dụng HDV sai quy định; sử dụng lao động nước ngoài trái phép; thực hiện sơ sài việc lưu trữ, kê khai sổ sách, thông tin về hoạt động doanh nghiệp…

“Hiện nay tình hình hoạt động kinh doanh du lịch về cơ bản đã ổn định, đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế. UBND tỉnh giao ngành du lịch xây dựng các giải pháp để phát triển du lịch theo hướng nghỉ dưỡng cao cấp với thị trường khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày”, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa đón hơn 203.000 lượt khách Trung Quốc, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ, trong khi thị trường khách truyền thống Châu Âu giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, Úc giảm 20%, Mỹ giảm 10%…

Viết Hảo