1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh từ trần

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, đã từ trần vào ngày 31/3.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) cùng gia đình thương tiếc báo tin:

Bà Trần Thị Thanh Thanh, sinh ngày 17/12/1940, nguyên quán Hòa Quý, Hòa Vang, Quảng Nam (nay là Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), thường trú tại nhà N3 ngõ 36 phố Vạn Bảo, Ba Đình, đã từ trần vào lúc 8h40 ngày 31/3 (tức 22/2 năm Giáp Thìn); hưởng thọ 85 tuổi. 

Lễ viếng được tổ chức từ 9h45 đến 11h15 ngày 4/4 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức từ 11h15 cùng ngày. Hỏa táng và an táng tại nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, xã Bảo Thanh - Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh từ trần - 1

Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam (Ảnh: Treemvietnam.net).

Bà Trần Thị Thanh Thanh tham gia hoạt động cách mạng vào ngày 9/3/1957, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/11/1964; Huy hiệu 50 tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba.

Bà nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, khóa VIII; Ủy viên Đảng đoàn Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba; đại biểu Quốc hội các khóa IX, khóa X; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam. 

Bà nghỉ hưu từ ngày 1/3/2003. 

Ngoài Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, bà Thanh từng nhận nhiều huân chương như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy chương Vì thế hệ trẻ, Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Vì sự nghiệp giáo dục, Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em. 

Bà cũng từng nhận Huân chương Vì sự nghiệp tư tưởng văn hóa và Huân chương Hữu nghị của Cu Ba.