Người và xe đua nhau “làm đẹp” đón Tết

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày sát Tết là các dịch vụ rửa xe, cắt tóc, gội đầu, làm đẹp… lại được mùa bội thu.

Để phục vụ nhu cầu làm đẹp ngày cuối năm của người dân, nhiều cửa hàng cắt tóc, làm đầu mở cửa đến khuya, một số chủ tiệm phải thưởng tết rất cao để giữ chân nhân viên ở lại làm việc trong những ngày cao điểm này.
 
Đàn ông cũng nhiệt tình làm đẹp đón tết

Đàn ông cũng nhiệt tình làm đẹp đón tết

 

Do lượng khách rất đông nên giá của những dịch vụ này cũng tăng theo. Tuy nhiên không vì thế mà khách hàng tỏ ra khó chịu. Nếu ngày thường giá cho một lần cắt tóc, lấy ráy tai nam là 40.000 đồng, thì những ngày này tăng lên 60.000 đồng.

 

Anh Võ Thành Phong - chủ cửa hàng cắt tóc Phong Phú trên đường Hồng Bàng (phường 1, quận 5) cho biết: “Trong những ngày này, khách rất đông nên cửa hàng phải làm việc đến tối mới nghỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu cắt tóc cuối năm của người dân”.

 

Cũng nhộn nhịp không kém các tiệm cắt tóc, các cửa hàng rửa xe căng mình phục vụ một lượng xe lớn. Nhiều cửa hàng rửa xe gắn máy phải làm việc suốt đêm, các nhân viên làm việc luôn tay.
 
Các tiệm rửa xe căng mình làm đẹp cho xe


Các tiệm rửa xe căng mình làm đẹp cho xe


Các tiệm rửa xe căng mình làm đẹp cho xe
Các tiệm rửa xe căng mình "làm đẹp" cho xe

 

Hàng loạt các tiệm rửa xe trên đường Ba Tháng Hai (quận 10), Nguyễn Chí Thanh, Hồng Bàng (quận 5), Tạ Uyên (quận 11), Điện Biên Phủ (quận 3)… luôn chật kín người ra vào rửa xe. Tiệm nào cũng có không dưới 10 nhân viên song khách hàng kéo đến quá đông nên vẫn phải xếp hàng ngồi chờ.

 

Anh Phan Nguyễn Gia Thành, chủ cửa hàng rửa xe gắn máy Thành Tài, cho biết: “Trong những ngày này, cửa hàng rửa không dưới 300 chiếc xe mỗi ngày”. Giá rửa một chiếc xe máy dịp tết dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/chiếc, tùy theo xe ga hay xe số. Như vậy, trong những ngày Tết này, tiệm rửa xe của anh Thành kiếm không dưới 8 triệu đồng mỗi ngày.

 

Thảo Trần