Gia Lai:

Người tung tin giả "4 nông dân tự tử" bị phạt 12,5 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 6/2, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết đã xử phạt hành chính Phan H.D. (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật”.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 5/2, tài khoản Facebook có tên “Phan Hồng Dung” đã đăng dòng trạng thái với nội dung về việc giá dưa hấu thu mua tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đang ở mức thấp, gây khó khăn cho người nông dân.

Kèm theo đó là đoạn thông tin: “Đêm qua tại Đất Bằng - Phú Túc (tức xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) đã có 4 người dân uống thuốc sâu vì dưa hấu. May là đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Xót xa quá!”.

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Người tung tin giả 4 nông dân tự tử bị phạt 12,5 triệu đồng - 1

Chị D. đã xóa bài viết trên Facebook, đồng thời đăng cải chính xin lỗi

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Krông Pa đã cử lực lượng xác minh và khẳng định rằng trên địa bàn không xảy ra vụ việc 4 người uống thuốc sâu tự tử.

Đơn vị cũng nhanh chóng xác minh người đăng bản tin này chính là Phan H.D. (SN 1984, quê quán Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) nên đã tiến hành mời đến làm việc.

Tại Công an huyện, D. đã thừa nhận là người tung tin thất thiệt trên lên tài khoản cá nhân.

Cơ quan công an đã quyết định xử phạt hành chính Phan H.D. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật”.

Kiên Giang: Phạt người tung tin sai về virus corona 12,5 triệu đồng

Sáng 6/2, Công an TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần N.Y., 18 tuổi, ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch cúm do virus corona gây ra.

Người tung tin giả 4 nông dân tự tử bị phạt 12,5 triệu đồng - 2

Trần N.Y. khai nhận, mục đích đăng tải bài viết sai sự thật chỉ để câu like. 

Trước đó khoảng 13h ngày 31/1, trong lúc vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang để thăm người thân, Y. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân tên “Halen Trần” đăng tải dòng trạng thái phản ánh không đúng sự thật liên quan đến dịch cúm do virus corona gây ra với nội dung “…sợ quá bệnh viện đa khoa Rạch Giá vừa nhập vô 01 ca nhiễm virus corona…”.

Dòng trạng thái này sau đó được chia sẽ ồ ạt và rất nhiều người vào bình luận làm người dân trong tỉnh rất hoang mang.

Qua làm việc với cơ quan Công an, Trần N.Y. khai nhận, mục đích đăng tải bài viết trên chỉ để câu like. Với hành vi trên, Y. bị Công an thành phố Rạch Giá ra quyết định xử phạt hành chính 12.500.000 đồng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chưa ghi nhận có trường hợp nào nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. 

Phạm Hoàng - Nguyễn Hành