1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Quảng Ngãi ở vùng dịch được bố trí phương tiện đón về quê miễn phí

Quốc Triều

(Dân trí) - Trong tổng số 1.160 trường hợp yếu thế đang sinh sống tại vùng dịch phía Nam, đã có 230 người được tỉnh Quảng Ngãi đón về bằng đường hàng không đến quê nhà vào trưa 16/10.

Sau khi về đến Quảng Ngãi, người dân được các địa phương trong tỉnh tiếp nhận, đưa về nơi cư trú để cách ly theo quy định.

Theo đó, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 qua 14 ngày, hoặc là F0 được điều trị khỏi bệnh trong vòng 6 tháng thì cách ly tại nhà 7 ngày. Trường hợp mới tiêm 1 mũi vaccine thì cách ly tại nhà 14 ngày. Trường hợp chưa tiêm mũi nào phải cách ly tập trung 14 ngày.

Người Quảng Ngãi ở vùng dịch được bố trí phương tiện đón về quê miễn phí  - 1

Tỉnh Quảng Ngãi đón 1.160 người dân yếu thế từ vùng dịch phía Nam về quê.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đón hết 1.160 trường hợp công dân là người yếu thế ở vùng dịch phía Nam về quê. Trong đó, có 690 người được đón về bằng máy bay, 670 người sẽ được đón về đến Quảng Ngãi bằng đường bộ.

Tất cả công dân về quê được hỗ trợ chi phí đi lại, xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo quy định. Đến sáng 17/10, công tác đón công dân yếu thế từ vùng dịch của tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn tất.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 4 đợt với 2.000 người dân được đón về quê.

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 1.431 ca Covid-19, trong đó có 7 trường hợp tử vong.