Thừa Thiên Huế:

Người phụ nữ đi chợ bị nước lũ cuốn tử vong thương tâm

Đại Dương

(Dân trí) - Một phụ nữ bị nước cuốn mất tích trên đường đi chợ qua đoạn đê lũ ngập sâu ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiều 3/4,  UBND xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận một người dân ở xã tử vong thương tâm do bị rơi xuống nước lũ.

Theo đó, nạn nhân là chị Lê Thị P. (SN 1986, trú tại thôn Nhất Phong, xã Phong Chương). Vào 8h30' sáng 3/4, chị P. cùng người nhà chạy xe máy đi chợ trên đê Hói Tôm (xã Phong Chương).

Trên đường đi chợ, khi qua đoạn đường thuộc thôn Nhất Phong, nước lũ ngập sâu và chảy mạnh đã cuốn trôi cả chị P. cùng người nhà.

Một số người dân đang bủa lưới xung quanh đã lao xuống nước lũ để cứu 2 chị. Người nhà chị P. được cứu sống, còn chị P. thì mất tích.

Người phụ nữ đi chợ bị nước lũ cuốn tử vong thương tâm - 1

Nhiều đoạn nước lũ chảy xiết tại huyện Phong Điền đợt mưa lũ dị thường đầu tháng 4 (Ảnh: CTV).

Đến 11h30' trưa cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể chị P.  Chính quyền xã Phong Chương đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình.

Được biết, 4 ngày vừa qua, mưa lũ dị thường đã gây ngập nặng nhiều vùng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế gây nhiều thiệt hại về cây trồng, lúa và nhà cửa.