1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Người phụ nữ chôn chân nhìn hơn 200 con heo bị nước lũ cuốn

(Dân trí) - Mưa lớn khiến nước lũ trên sông lên nhanh và trong phút chốc đã cuốn trôi hơn 200 con heo của một gia đình ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hôm 1/11.

Người phụ nữ "chôn chân" nhìn hơn 200 con heo bị nước lũ cuốn

Theo gia đình bà Phan Thị Hường (53 tuổi, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) vào khoảng 23h ngày 31/10 trên địa bàn có mưa rất to. Thấy mưa to, nước lên nhanh gia đình bà đã hô hoán hàng xóm đến cùng ứng cứu đàn heo. Trong vòng khoảng 30 phút, hơn 200 con heo của gia đình bà đã bị dòng nước lũ cuốn đi trong sự bất lực của nhiều người đang đứng gần đó.

“Mọi việc diễn ra khoảng chừng 30 phút thì đàn heo đã bị cuốn trôi. Gia đình tôi lúc đó có 10 người với thêm 50 người hàng xóm, chính quyền địa phương mà cũng không thể làm gì hơn”, bà Hường kể.

Đàn heo của gia đình bà Hường bị nước lũ đe dọa rạng sáng 1/11 (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Đàn heo của gia đình bà Hường bị nước lũ đe dọa rạng sáng 1/11 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo bà Hường, nước lũ lúc đó rất dữ dội, lên cao hơn 2m khiến việc tiếp cận đàn heo rất khó khăn. Trước mắt, bà Hường cho biết, nước lũ đã cuốn trôi 200 con heo thịt, 50 con heo con và 6-7 con heo nái. Trong số heo thịt thì có khoảng 100 con từ 80-100 kg, 100 con từ 40-70kg.

Chiều 1/11, ông Đào Trung Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa) cho biết, mưa lũ trên địa bàn đã gây ra những thiệt hại nhất định về gia cầm, gia súc và hoa màu.

Hiện UBND xã Ninh Sơn đã nắm được sự việc đàn heo của gia đình bà Hường bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, qua thống kê ban đầu của UBND xã vào sáng cùng ngày, số heo của gia đình bà Hường bị lũ cuốn trôi và chết khoảng 200 con. Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình và làm báo cáo sơ bộ cho UBND thị xã Ninh Hòa.

Bà Hường thẫn thờ sau khi đàn heo hơn 200 con bị lũ cuốn trong tích tắc
Bà Hường thẫn thờ sau khi đàn heo hơn 200 con bị lũ cuốn trong tích tắc

Trước đó, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, do mưa với lưu lượng lớn kéo dài, hồ chứa nước Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) đã xả điều tiết nước, với lưu lượng khoảng 50m3/s, vào sáng 1/11. Trong ngày, nhiều vùng ở thị xã này đã bị ngập cục bộ, một số đoạn đường ở nội đô biến thành sông, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Viết Hảo