Người nông dân bật khóc giữa thủ phủ hoa cúc

(Dân trí) - Lũ chồng lũ khiến 200 ngàn chậu hoa cúc chìm trong làn nước đục ngầu. Mưa lũ đi qua, người nông dân trồng hoa ven dòng sông Vệ, huyện Tư Nghĩa đã bật khóc giữa thủ phủ hoa cúc.

Nước mắt người nông dân ở thủ phủ hoa cúc

Mệt mỏi bê những chậu hoa cúc ứ nước nặng trĩu lên cao, người đàn ông tàn tật có cái tên "dư dả" - Phạm Dư, đã khóc: "Giờ biết nói gì nữa, 800 chậu hoa ngập trắng suốt mấy ngày làm sao cứu được hả chú".

Chiều ngày 7/11, vẫn còn hàng trăm ngàn chậu hoa cúc của người nông dân ngập sâu trong nước
Chiều ngày 7/11, vẫn còn hàng trăm ngàn chậu hoa cúc của người nông dân ngập sâu trong nước

Đêm 5/11, một cơn lũ lớn tràn về trên dòng sông Vệ. Dòng nước đục ngầu cuộn chảy nhấn chìm thủ phủ hoa cúc trong mênh mông nước.

Nước rút, ông Dư cũng như những hộ nông dân khác chưa kịp mừng đã vội lo. Đêm 6/11, lũ chồng lũ, mực nước sông Vệ xấp xỉ đạt đỉnh lũ lịch sử năm 2013. Một lần nữa, những chậu hoa cúc mang niềm hy vọng của người dân về một cái Tết đủ đầy lại chìm trong biển nước.

Ông Phạm Dư cố gắng cứu những chậu hoa ít ỏi còn sót lại
Ông Phạm Dư cố gắng cứu những chậu hoa ít ỏi còn sót lại

Đợt lũ thứ 2 qua đi, 800 chậu hoa của ông Dư xám xịt dưới lớp bùn non. Khập khiễng bê những chậu hoa kê lên cao mong cứu được chút ít tài sản, ông Dư thất thần: "Cuối năm 2016, 600 chậu cúc đã đơm hoa cũng bị nước lũ nhấn chìm khiến gia đình tôi mất trên 40 triệu. Năm nay cố gắng trồng thêm vài trăm chậu kiếm tiền trang trải khi Tết đến nhưng giờ chắc chết hết".

Ngập sâu trong nước lũ, bị bùn non bám vào sẽ làm cây hoa cúc chết rất nhanh
Ngập sâu trong nước lũ, bị bùn non bám vào sẽ làm cây hoa cúc chết rất nhanh

Mưa lũ dâng cao bất ngờ khiến người trồng hoa ở các xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, thị trấn sông Vệ không kịp trở tay.

Gần 1.000 chậu hoa cúc của ông Huỳnh Bảy (thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ) cũng chìm trong nước. Hàng trăm chậu loại nhỏ bị nước lũ cuốn trôi, vỡ tan. Đồng nghĩa, 35 triệu đồng đầu tư vào vụ hoa Tết tiêu tan theo con nước.

"Nước lên nhanh quá, biết là hoa ngập sẽ hư hết nhưng đêm tối nên không dám ra cứu hoa. Mà có ra thì cũng chẳng biết đưa đi đâu vì nước lớn quá. 1.000 chậu hoa cúc mới 2 tháng chắc hư hết 80%. Năm nào cũng vậy, khổ quá", ông Bảy than thở.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Binh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ - cho biết, liên tiếp trong 2 ngày 5 - 6/11, lũ chồng lũ đã nhấn chìm trên 100 ngàn chậu hoa cúc của người dân địa phương.

"Hoa mới trồng bị ngập nước chắc chắn sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Hiện địa phương đang theo dõi để thống kê thiệt hại, tuy nhiên cái khó lớn nhất là người trồng hoa không thuộc diện được hỗ trợ khi bị thiệt hại do mưa bão", ông Binh nói.

Người trồng hoa không thuộc diện được hỗ trợ dù thường xuyên bị thiệt hại do mưa bão
Người trồng hoa không thuộc diện được hỗ trợ dù thường xuyên bị thiệt hại do mưa bão

Huyện Tư Nghĩa được mệnh danh là thủ phủ hoa cúc, mỗi năm tại đây cung cấp hàng trăm ngàn chậu hoa Tết cho tỉnh Quảng Ngãi cũng như nhiều tỉnh, thành lân cận. Tuy nhiên, do nằm bên dòng sông Vệ nên hầu như năm nào, người trồng hoa nơi đây cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Ông Trần Thiên Thanh - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tư Nghĩa, thông tin: cây hoa bị ngập trong giai đoạn mới phát triển nên tỷ lệ cây chết sẽ rất cao.

Sau khi nước lũ rút, huyện Tư Nghĩa đã thống kê sơ bộ có trên 200 ngàn chậu hoa cúc phục vụ Tết của người dân bị ngập úng. Thiệt hại nặng nhất là các xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, thị trấn sông Vệ.

Với hy vọng “còn nước còn tát”, phía huyện đã hướng dẫn người trồng hoa bơm nước rửa sạch bùn non bám vào cây hoa, tích cực chăm sóc số hoa còn lại nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Sau lũ, người nông dân ở thủ phủ hoa cúc Tư Nghĩa nỗ lực cứu hoa mong giảm bớt thiệt hại
Sau lũ, người nông dân ở thủ phủ hoa cúc Tư Nghĩa nỗ lực cứu hoa mong giảm bớt thiệt hại

Về việc hỗ trợ cho người trồng hoa, theo ông Thanh, đây là một vấn đề còn bất cập.

"Năm nào người dân trồng hoa cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng cây hoa vẫn chưa được đưa vào diện hỗ trợ khi bị thiệt hại do mưa lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị vấn đề này lên cấp trên để có cơ chế hỗ trợ cho người nông dân", ông Thanh nói.

Quốc Triều

Dòng sự kiện: Cơn bão số 12