Người nhà nữ cán bộ xã đến tìm chủ tịch xã đánh ghen

Thanh Tùng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì liên quan đến một vụ đánh ghen.

Sáng 14/6, trao đổi với Dân trí, ông Trương Hồng Duân - Bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã vừa bị đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ việc người nhà một nữ cán bộ xã Thành Mỹ đến trụ sở đánh ghen.

Người nhà nữ cán bộ xã đến tìm chủ tịch xã đánh ghen - 1

Trụ sở xã Thành Mỹ, nơi người nhà cán bộ hội phụ nữ kéo đến để tìm chủ tịch xã đánh ghen (Ảnh: CTV).

Theo ông Duân, chiều 12/6, sau khi đi chỉ đạo họp chi bộ xong, ông Gương về nghỉ tại phòng làm việc ở trụ sở xã. Lúc này, gia đình bà T.T.H., Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ kéo tới phòng của ông Gương để đánh ghen vì cho rằng ông Gương và bà H. có quan hệ bất chính với nhau.

"Hôm đó là ngày nghỉ, tôi không chứng kiến vụ việc, chỉ nghe là người nhà của nữ cán bộ H. lên trụ sở rồi có xảy ra lùm xùm. Sau khi nhận thông tin, tôi đã điện thoại cho công an và tiến hành xác minh vụ việc. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo cụ thể đến các ngành chức năng", ông Duân cho biết thêm.

Cũng theo ông Duân, sau khi sự việc xảy ra, ông Trương Văn Gương đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh.