Hưng Yên:

Người lạ bắt dân xóa video quay CSGT vì “miếng cơm manh áo” là ai?

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, người lạ mặt yêu cầu nam thanh niên xóa video quay cảnh làm việc với lực lượng CSGT Hưng Yên là lái xe ôm, không phải “tiếp thị sữa”, đồng thời nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đã được xác minh, làm rõ.

Người lạ bắt dân xóa video quay CSGT vì “miếng cơm manh áo” là ai? - 1

Người lạ vì “miếng cơm, manh áo” bắt dân xóa video quay CSGT Hưng Yên được xác định là ông Phạm Văn Thẳng (42 tuổi, lái xe ôm).

Trao đổi với PV Dân trí tối 4/10, Đại tá Nguyễn Văn Mừng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên - cho biết, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc người lạ cầm bộ đàm, yêu cầu nam thanh niên xóa video quay lại quá trình làm việc với chiến sĩ CSGT vào ngày 2/10 vừa qua.

Kết quả xác minh cho biết, ngày xảy ra vụ việc, ông Lê Xuân Tùng (40 tuổi) điều khiển xe máy đi đón anh Lê Văn Quý (20 tuổi, cùng trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên) gần khu vực cầu vượt Như Quỳnh, thuộc địa bàn thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm).

Trong lúc đợi ông Tùng đến đón, nhiều người hành nghề xe ôm tại khu vực cầu vượt này trong đó có ông Phạm Văn Thẳng (42 tuổi, trú tại thị trấn Như Quỳnh) đã tới ngỏ lời chở anh Quý nhưng bị từ chối.

Sau đó, thấy ông Tùng đến chở anh Quý đi, nhóm xe ôm cho rằng ông Tùng không chịu xếp hàng lại cướp khách của mình nên đôi bên xảy ra cự cãi. Khi ông Tùng di chuyển rồi vượt đèn đỏ, ông Thẳng cùng đồng nghiệp đã đuổi theo.

Video người lạ bắt dân xóa clip làm việc với CSGT Hưng Yên được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 2/10 vừa qua.

Cùng lúc này, lực lượng CSGT phát hiện ông Tùng không chấp hành đèn tín hiệu giao thông đã đuổi theo để xử lý và sơ suất làm rơi chiếc bộ đàm. Quá trình đuổi theo ông Tùng, nhóm ông Thẳng đã nhặt được bộ đàm rồi trả lại cho lực lượng chức năng.

Đại tá Mừng khẳng định, ông Thẳng không phải là “tiếp thị sữa” và không hề liên quan đến lực lượng CSGT. “Quá trình làm việc với ông Thẳng, người này cho biết vì trước đó thấy ông Tùng “cướp khách” nên đã đuổi theo để dọa nạt” - ông Mừng nói.

Giải thích về mức xử phạt 1,8 triệu đồng đối với lỗi vượt đèn đỏ của ông Tùng, theo lãnh đạo Phòng CSGT, tại thời điểm kiểm tra hành chính người này đã không xuất trình được bằng lái, giấy tờ xe có liên quan. “Đây là mức phạt đã cộng tất cả các lỗi lại” - người lãnh đạo thông tin thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 2/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người dân đi xe máy vượt đèn đỏ bị chiến sĩ cảnh sát yêu cầu dừng lại để xử phạt.

Khi nam thanh niên đi cùng dùng điện thoại quay lại quá trình làm việc của lực lượng CSGT thì bất ngờ xuất hiện người lạ mặt yêu cầu xóa video đang quay vì "miếng cơm, manh áo” của họ.

Thấy vậy, người thanh niên đã hỏi lại người lạ mặt là ai, từ đâu đến, có thẻ ngành hay không, nhưng không nhận được câu trả lời. Sau đó, người lạ mặt đi về phía xe công vụ gần chỗ cán bộ CSGT đang đứng và bỏ bộ đàm vào thùng xe.

Đoạn clip nêu trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội. Ngay sau đó, một tổ công tác đã được Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên thành lập để xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Trường