Người Huế ùa ra sông Hương trốn nóng

(Dân trí) - Thời tiết nắng nóng, oi bức kéo dài trong những ngày qua khiến người dân Huế nỗ lực đi tìm nơi trốn nóng.

Mới đầu hè nhưng cái nắng đã gay gắt. theo ghi nhận của phóng viên, mới chỉ hơn 10h sáng, các tuyến đường chính của TP Huế như Lê Lợi, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu… lượng người đi đường đã vắng bóng.

Liên tục những ngày qua, nền nhiệt cao ngay từ sáng sớm cho tới tận chiều tối khiến người dân cố đô cảm thấy khó chịu và rất ngại khi ra đường. Hầu hết trên các tuyến phố, mọi người di chuyển đều trang bị cho mình áo chống nắng, kính râm, khẩu trang. Không chỉ phụ nữ mà cả nam giới ra đường cũng che kín mặt để tránh nắng. Trong khi đó, các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi cũng được nhiều người lựa chọn để di chuyển trong những ngày nắng nóng, oi bức.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao, phổ biến từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đợt nắng nóng diện rộng này có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Người dân TP Huế đã tìm nhiều cách và nhiều địa điểm để tránh nóng, trong đó, các công viên dọc theo bờ sông Hương như: công viên Thương Bạc, công viên Hai Bà Trưng, công viên Tứ Tượng, công viên 3-2… là những nơi được lựa chọn số một nhờ những bóng cây râm mát và hơi nước mát từ mặt sông thổi vào.

Anh Nguyễn Mạnh An ở gần đây cho biết: Mỗi khi nắng gắt tôi lại chạy ra ven sông Hương. Ở nhà oi bức không chịu được. Mỗi khi nắng nóng thì ở đây nhiều người ra nghỉ mát lắm”.

Một số hình ảnh tránh nắng của người dân Huế dọc bờ sông Hương:

Người Huế ùa ra sông Hương trốn nóng

Ngủ trên thảm cỏ sát sông Hương là cách giảm nhiệt hiệu quả
Mắc võng ngồi hóng mát ban trưa ở công viên Lê Duẩn

Mắc võng ngồi hóng mát ban trưa ở công viên Lê Duẩn bờ bắc sông Hương
Điểm ngủ trưa lý tưởng.

Điểm ngủ trưa lý tưởng.
Điểm ngủ trưa lý tưởng.

Hai thanh niên bán hàng đang nghỉ ở công viên Thương Bạc sát sông Hương
Điểm ngủ trưa lý tưởng.

Ghế đá công viên thành nơi lý tưởng để sinh viên tránh nóng và tranh thủ ôn bài
Du khách nước ngoài cũng nghỉ ngơi trên ghế đá gần cầu Trường Tiền

Du khách nước ngoài cũng nghỉ ngơi trên ghế đá gần cầu Trường Tiền
Du khách nước ngoài cũng nghỉ ngơi trên ghế đá gần cầu Trường Tiền

Các quán nước nhỏ ven sông Hương được nhiều người lựa chọn.

Văn Dinh - Đại Dương