Người Hà Nội "phòng thủ tối đa" trước nắng nóng

(Dân trí) - Buổi trưa, khi nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, 1-2 lớp áo dày dường như vẫn không đủ để chắn nắng. Với tiêu chí "phòng thủ tối đa", người Hà Nội đang tận dụng mọi vật dụng, từ chậu nhựa đến vỏ thùng mì tôm, để chống lại thời tiết khắc nghiệt.

Hà Nội đang trong giai đoạn đỉnh điểm của nắng nóng, vào lúc giữa trưa nhiệt độ ngoài trời đo được lên tới 39-40 độ C. Đường phố vắng hơn thường lệ. Buổi trưa, nếu buộc phải ra đường giữa nắng nóng, một lớp áo rồi hai lớp áo dường như không đủ, mọi vật dụng che chắn được vận dụng tối đa để chống lại thời tiết khắc nghiệt.

Việc chống lại ánh nắng chói chang thông thường là vài lớp áo quần che kín toàn thân.
Việc chống lại ánh nắng chói chang thông thường là vài lớp áo quần che kín toàn thân.

Hoặc vận dụng thêm những đồ vật có thể chắn nắng được khi ra đường.
Hoặc vận dụng thêm những đồ vật có thể chắn nắng được khi ra đường.

Hoặc vận dụng thêm những đồ vật có thể chắn nắng được khi ra đường.
Dưới cái nắng gay gắt vào buổi trưa, trên mặt đường nhựa, nhiệt độ cao hơn nhiều so với nhiệt độ thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn.

Tận dụng bóng mát cây xanh khi dừng đèn đỏ.


Tận dụng bóng mát cây xanh khi dừng đèn đỏ.
Tận dụng bóng mát cây xanh khi dừng đèn đỏ.

Mọi thứ đều có thể dùng để che nắng.
Mọi thứ đều có thể dùng để che nắng.

Mọi thứ đều có thể dùng để che nắng.


Mọi thứ đều có thể dùng để che nắng.
Nhiều cửa hàng bán quần áo đã phải tạm dừng trưng bày mẫu mới để bảo vệ tài sản dưới ánh mặt trời gay gắt.

Bầu trời buổi trưa không một bóng mây.
Bầu trời buổi trưa không một bóng mây.

Một hàng quán phun nước giảm nhiệt.
Một hàng quán phun nước giảm nhiệt.

Quạt và nước khi ngồi hóng gió.
Quạt và nước khi ngồi hóng gió.

Những người làm việc ngoài trời đều tự bảo hộ bằng việc che chắn thật kín.
Những người làm việc ngoài trời đều tự bảo hộ bằng việc che chắn thật kín.

Chống nắng ngay cả trong bóng mát.


Chống nắng ngay cả trong bóng mát.
Chống nắng ngay cả trong bóng mát.

Hữu Nghị