1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Người được doanh nghiệp thuê phá lúa, nuôi sinh vật lạ nói gì?

(Dân trí) - “Lúc phá lúa tôi cũng xót dạ lắm nhưng vì đã cho người ta thuê đất thì phải phá để giao đất. Còn việc nuôi tôm hùm đất, tôi thấy lạ nên yêu cầu ông Hòa mua lưới bao quanh ao nuôi, tôi mới nhận lời nuôi hộ… Ai ngờ đây là loài sinh vật bị cấm nuôi”, ông Đinh Văn Út chia sẻ.

Trong 3 khu đất ông Trần Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Sen Hoàng Giang thuê của người dân thực hiện dự án trồng sen lấy ngó (thuộc ấp 6, xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), ngành chức năng xác định chỉ có 1ha đất có lúa. Phần lúa này người dân phải phá để giao đất cho Công ty Sen Hoàng Giang. Chủ mảnh đất này là ông Đinh Văn Út, chính ông là 1 trong 4 người trực tiếp tham gia phá lúa.

Ông Đinh Văn Út trần tình: "Chưa biết mô hình ông Hòa đúng sai thế nào nhưng mấy ngày qua gia đình tôi bị sức ép dư luận nhiều lắm. Vì tôi là người cho thuê đất, là người nuôi tôm hùm đỏ cho ông Hòa và cũng là 1 trong 3 người làm công cho ông Hòa, được trả lương hàng tháng".


Toàn bộ diện tích 4,5ha sen mà ông Đinh Văn Út trồng cho ông Hòa, nay chỉ còn lác đác vài bụi sen.

Toàn bộ diện tích 4,5ha sen mà ông Đinh Văn Út trồng cho ông Hòa, nay chỉ còn lác đác vài bụi sen.

Kể về việc cho thuê đất và phá lúa giao đất cho ông Hòa, ông Út cho biết, từ sự giới thiệu của một cán bộ nông nghiệp huyện, ông Hòa tìm đến nhà ông hỏi thuê đất thực hiện dự án trồng sen lấy ngó. Ông Út có 2,5ha đất, ông Hòa năn nỉ ông Út cho thuê trước 1ha đất để kịp nhân giống sen. Ông Út đồng ý cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/công/năm. Sau đó, ông Hòa thuê ông Út và 4 người khác tiến hành phá 1ha lúa đang trổ bông để trồng sen.

Lời trần tình của nông dân phá lúa, nuôi sinh vật ngoại lai...

Sau khi nhân giống sen trên 1ha đất của ông Út, ông Hòa tiếp tục hỏi thuê thêm phần diện tích còn lại của ông Út và những hộ xung quanh, tổng cộng được 4,5ha. Từ tháng 2/2016 đến tháng 7/2016, ông Hòa lần lượt nhân giống ra toàn bộ diện tích 4,5ha, tuy nhiên sen xanh tốt một thời gian thì lần lượt chết, cao điểm là tháng 9/2016, toàn bộ diện tích sen chết sạch.


Cái ao ông Đinh Văn Út thả nuôi 4kg tôm hùm đỏ cho ông Trần Văn Hoà, nay cỏ và rau mọc um tùm

Cái ao ông Đinh Văn Út thả nuôi 4kg tôm hùm đỏ cho ông Trần Văn Hoà, nay cỏ và rau mọc um tùm

Dẫn chúng tôi ra cái ao cạn có diện tích khoảng 500m2 sau nhà, ông Út cho biết, trước đây ông nhận lời nuôi hộ cho ông Hòa 4kg tôm hùm đỏ. “Số tôm này ông Hòa nói mang từ Hà Nội vào rồi bảo tôi nuôi thử nghiệm. Lần đầu tiên thấy con vật này nên cũng sinh nghi, lo sợ chúng có hại, phát tán như ốc bươu vàng nên tôi yêu cầu ông Hòa mua lưới bao quanh hồ thì mới nhận lời nuôi. Tuy nhiên nuôi được một thời gian thì cán bộ xã, tỉnh đến cho biết loại này bị cấm nuôi, buộc tát ao bắt tôm và phun thuốc tiêu hủy hết”.

Theo ông Út, khi nuôi ông có trồng lúa và rau trong ao để quan sát loài sinh vật lạ này có “tấn công” hay không, tuy nhiên chúng chỉ ăn cá chết và khoai mì. Cũng theo ông Út và một số người dân sống kế cận, từ khi chính quyền tiêu hủy tôm hùm đỏ tại nhà ông vào tháng 12/2016, đến nay ông và người dân xung quanh chưa ai bắt thêm được con nào.


Ông Đinh Văn Út cho biết, do chưa có sen giống nên ông Hòa cho ông Út sạ lúa lại vụ này

Ông Đinh Văn Út cho biết, do chưa có sen giống nên ông Hòa cho ông Út sạ lúa lại vụ này

Ngày 8/2, ông Nguyễn Văn Công – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp - cho biết, xung quanh sự việc Công ty Sen Hoàng Giang “xúi” dân phá lúa, trồng sen và lén nuôi tôm hùm đỏ, ngành Nông nghiệp đã có báo cáo chính thức đến Tỉnh ủy, UBND và Ban Tuyên giáo tỉnh. Việc có họp báo thông tin vụ việc hay không do Ban Tuyên giáo tỉnh quyết định.

Ngoài ra, ông Công thông tin: "Liên quan đến tôm hùm đỏ, chúng tôi đã nhiều lần tiêu hủy triệt để, nhưng thời gian tới ngành chức năng, chính quyền xã Tân Hội Trung và lãnh đạo huyện Cao Lãnh tiếp tục giám sát, tuyên truyền cho người dân, nếu phát hiện tôm hùm đỏ là bắt và tiêu hủy ngay. Đồng thời ngành Nông nghiệp tiếp tục giám sát Công ty Sen Hoàng Giang, nếu thời gian tới công ty không làm đúng theo giấy phép kinh doanh, không thực hiện đúng việc trồng khảo nghiệm mô hình trồng sen lấy ngó, ngành Nông nghiệp và Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ xử lí nghiêm đúng theo qui định pháp luật".

Nguyễn Hành