1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Người dân vẫn bao vây nhà máy thép ô nhiễm

(Dân trí) - Sau 3 ngày bao vây, chiều ngày 3/10, vẫn còn hàng chục người dân cương quyết tiếp tục “bám trụ” nhà máy thép Việt Pháp (cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện Nam Đông, Điện Bàn) cho đến khi nào nhà máy phải di dời đi chỗ khác.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó ngày 1/10, Sở TN-MT, huyện Điện Bàn và Công ty TNHH thép Việt Pháp đã tổ chức đối thoại với người dân thôn 7A (xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn) nhưng cuộc đối thoại đã thất bại do người dân cương quyết buộc nhà máy phải di dời đi nơi khác.
 
Người dân vẫn bao vây nhà máy thép ô nhiễm
Chiều ngày 3/10, người dân vẫn còn dựng lán trại để ngăn cản nhà máy thép Việt Pháp hoạt động vì ô nhiễm

Bà Hồng, một người tham gia lập rào chắn cho biết, bà đã quá mất niềm tin vào lời hứa của lãnh đạo nhà máy thép này. Bà nói: “Trước đây, khi chưa có nhà máy thép thì người dân chúng tôi được sống trong không khí trong lành. Từ ngày có nhà máy này thì người dân đau ốm rất nhiều vì ngửi mùi khói độc hại của nhà máy thải ra”.

Theo người dân cho biết, đã nhiều lần họ gởi đơn thư lên huyện Điện Bàn và tỉnh Quảng Nam nhưng chưa giải quyết triệt để nên họ phải ngăn cản không cho nhà máy này tiếp tục hoạt động.

Người dân nói, lãnh đạo chính quyền địa phương hãy về ăn ngủ với dân một thời gian khi nhà máy hoạt động thì có chịu đựng nổi ô nhiễm không mà bắt người dân chịu hết năm này qua tháng khác. Họ cũng không tin kết quả quan trắc về ô nhiễm môi trường của nhà máy.

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND xã Điện Nam Đông - ông Thân Cầu - cho biết, xã không thể dẹp được người dân bao vây nhà máy mà chỉ cử cán bộ ra thuyết phục họ tự dẹp hàng rào. UBND xã cũng đã gửi báo cáo đến lãnh đạo huyện Điện Bàn để xin ý kiến. “Xã nói dân không nghe, cơ bản là họ phải tự dẹp bỏ rào chắn chứ xã không đủ lực lượng để làm việc này. Cưỡng chế xong, đến tối họ lại mang hàng rào ra dựng lại”, ông Cầu nói.

Liên quan đến sự việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu - đã có công văn chỉ đạo các cơ quan liên quan như Sở TN-MT, huyện Điện Bàn, xã Điện Nam Đông và Công ty TNHH thép Việt Pháp khẩn trương tổ chức họp nhân dân thôn để công bố kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy thép; đồng thời tuyên truyền giáo dục và vận động nhân dân tự tháo dỡ rào chắn đường vào cụm công nghiệp và dịch vụ Thương Tín 1.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty TNHH thép Việt Pháp tiếp tục tạm ngừng hoạt động để khắc phục những tồn tại thiếu sót về công tác bảo vệ môi trường của nhà máy.

Công Bính