Hà Nội:

Người dân tụ tập phản đối điện lực thay máy Biến áp

(Dân trí) - Không hề thông báo cho dân, Điện lực Từ Liêm tự ý cho người xuống khu chung cư Trung Văn (xã Phùng Khoang) di dời chiếc máy biến áp nhân dân đang sử dụng đi nơi khác, thay vào đó bằng một chiếc máy khác cũ rích và công suất chỉ bằng… một phần ba.

Người dân tụ tập phản đối điện lực thay máy Biến áp - 1
Chiếc xe chở máy biến áp bị nhân dân giữ lại tại hiện trường.
 
Sự việc diễn ra ngày hôm qua 15/6, làm náo loạn cả khu chung cư này do nhân dân kịch liệt phản đối việc thay thế máy biến áp.
 
Bác Lê Thị Kim Oanh, phòng E304, chứng kiến từ đầu vụ việc kể lại: Vào khoảng 9h30 sáng 15/6, khi người dân trong chung cư đã đi làm hết, chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở nhà thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô đến thay máy biến áp của khu này.
 
Gần chục người trên xe cứ tự nhiên tháo máy rồi cho cẩu lên thùng phía sau của ô tô mà không một lời giải thích. Thay thế vào đó, những người này lắp lại 1 chiếc MBA khác, công suất chỉ bằng một phần ba chiếc máy hiện tại.
 
Bác Oanh và một số người dân ra ngăn cản, yêu cầu giải thích lý do lấy máy thì được những người này trả lời là để đem máy đi bảo dưỡng? Hỏi về văn bản, giấy tờ, những người này không đưa ra được nên người dân quyết không cho họ mang máy đi, đồng thời yêu cầu Điện lực Từ Liêm cử cán bộ xuống giải quyết.
 
“Chiếc MBA chúng tôi đang sử dụng có công suất 1.000 KVA, do dân đóng góp tiền cho chủ đầu tư (Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - PV) mua. Thế mà những người này lại tự ý thay thế bằng một cái cũ hơn, công suất chỉ có 320 KVA. Làm như thế là không được” - bác Nguyễn Văn Xa, cán bộ Ban quản lý khu chung cư bức xúc.
 
Theo phản ánh của người dân, trước đó 2,3 ngày, họ có nhận được 1 thông báo của Điện lực Từ Liêm nhưng đó chỉ là thông báo ngừng cấp điện chứ không hề liên quan gì đến việc thay MBA.
 
Buổi sáng, sau khi xảy ra sự việc, một cán bộ của Điện lực Từ Liêm tên Hải đến giải thích rằng, khu vực này dùng không hết công suất của MBA, gây hao tổn điện năng nên cần thay thế một chiếc máy khác.
 
Người dân tụ tập phản đối điện lực thay máy Biến áp - 2
Quyết định của Giám đốc Điện lực Từ Liêm về việc thay máy biến áp của dân.
 
Đến chiều, đột nhiên họ lại thấy xuất hiện một quyết định của Giám đốc Điện lực Từ Liêm về việc điều chuyển MBA từ khu vực này sang Trạm biến áp Cầu Diễn. Điều đáng nói là quyết định này được ký từ ngày 28/5 nhưng không hiểu sao đến sau khi xảy ra sự việc, người dân mới nhận được!?
 
Chính sự việc trên khiến người dân càng thêm bức xúc vì chiếc MBA này là do nhân dân đầu tư tiền của. Công ty Cổ phần xây dựng số 2 là chủ đầu tư đã bàn giao cho Điện lực Từ Liêm song Điện lực Từ Liêm cũng không được tự ý thay thế MBA mà chưa có sự đồng ý của người dân.
 
Cuối giờ chiều, hàng trăm người vẫn quây kín chiếc xe chở MBA, không cho ra khỏi khu vực. Trước đó đã có xô xát xảy ra do những người đến tháo máy có những lời lẽ thiếu tôn trọng người dân.
 
Trong cuộc họp giữa đại diện khu dân cư cùng với chính quyền địa phương, công an huyện và đại diện Điện lực Từ Liêm hồi 18h30, đã có những ý kiến trái ngược nhau. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc kinh doanh Điện lực Từ Liêm vẫn khăng khăng rằng họ đã có thông báo gửi xuống người dân về việc thay máy biến áp từ trước. Lý do của việc thay thế theo ông Sơn là vì khu vực này không dùng hết công suất máy, gây hao phí điện năng nên sẽ điều chuyển đi nơi khác để “tiết kiệm”.
 
Sau khi nghe giải thích của Điện lực Từ Liêm, tổ dân phố khu chung cư không đồng ý cho chuyển MBA đi vì theo dự án xây dựng khu vực này thì cần phải có MBA 1.000 KVA. Tổ dân phố đã yêu cầu Điện lực Từ Liêm lắp trả lại chiếc máy cũ về vị trí ban đầu, có trách nhiệm cấp điện ổn định như trước khi tháo máy. Trước “sức ép” của người dân, ông Sơn đồng ý sẽ cho người lắp lại ngay trong đêm, đồng thời sẽ kiểm điểm những cá nhân đã ứng xử thiếu văn hoá với khách hàng.
 
Tiến Nguyên