1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Thuận An nhận hơn 267 tỷ đồng tiền bồi thường Vành đai 3 TPHCM

Phạm Diện

(Dân trí) - Người dân tại TP Thuận An (Bình Dương) đã bắt đầu nhận tiền bồi thường Vành đai 3 TPHCM. Các hộ dân đều vui mừng khi nhận tiền và sẵn sàng bàn giao mặt bằng.

Chiều 19/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thuận An (Bình Dương) tổ chức chi tiền hỗ trợ, bồi thường vành đai 3 TPHCM qua địa bàn thành phố. Đây là đợt chi tiền bồi thường đầu tiên cho các hộ dân ở TP Thuận An bị ảnh hưởng bởi Vành đai 3 TPHCM.

Hàng chục hộ dân đã có mặt tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thuận An để làm thủ tục nhận tiền bồi thường.

Người dân Thuận An nhận hơn 267 tỷ đồng tiền bồi thường Vành đai 3 TPHCM - 1

Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thuận An hướng dẫn người dân ký nhận để nhận tiền bồi thường (Ảnh: Phạm Diện).

Tại đây, cán bộ đã hỗ trợ người dân ký các loại giấy tờ có liên quan, đồng thời điền thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền thông qua chuyển khoản. Mọi thủ tục đều diễn ra nhanh chóng, người dân đồng thuận với việc chi trả, đơn giá bồi thường do cơ quan có thẩm quyền đưa ra.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thuận An, có 38 hộ dân sẽ nhận chi hỗ trợ trong đợt đầu với số tiền hỗ trợ, bồi thường hơn 267 tỷ đồng.

Người dân Thuận An nhận hơn 267 tỷ đồng tiền bồi thường Vành đai 3 TPHCM - 2

Hộ gia đình bà Ngô Ngọc Thu vui mừng nhận tiền bồi thường và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Phạm Diện).

TP Thuận An có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 51ha, kinh phí giải phóng mặt bằng gần 5.000 tỷ đồng, với 764 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong số bị ảnh hưởng có khoảng 205 trường hợp tái định cư, dự kiến bố trí tại khu tái định cư Lái Thiêu, An Thạnh và khoảng 30 nền còn thiếu.

UBND TP Thuận An đã thống nhất với UBND TP Thủ Dầu Một bố trí tại khu tái định cư Phú Hòa và Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một). 

Người dân Thuận An nhận hơn 267 tỷ đồng tiền bồi thường Vành đai 3 TPHCM - 3

Phối cảnh cầu Bình Gởi có quy mô dự kiến 665 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương xây dựng, nhưng có khoảng 700m mặt bằng thuộc địa phận TPHCM (Ảnh: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương).

Trước đó, sáng 2/6, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thủ Dầu Một tổ chức chi tiền hỗ trợ, bồi thường vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

Những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thủ Dầu Một, hơn 50 hộ dân sẽ nhận chi hỗ trợ trong đợt đầu với số tiền gần 300 tỷ đồng.

Bình Dương dự kiến khởi công 2 cây cầu nghìn tỷ thuộc Vành đai 3 TPHCM

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, dự kiến ngày 28/6, Bình Dương sẽ khởi công cầu Bình Gởi nối TPHCM và Bình Dương, nút giao Bình Chuẩn trên địa bàn TP Thuận An. Đây là dự án thuộc Vành đai 3 TPHCM.

Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương dài 26,06 km, trong đó 15,3 km trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã xây dựng, đưa vào sử dụng với quy mô 6 làn xe. Đoạn còn lại gần 11 km đang được Bình Dương gấp rút triển khai xây dựng.

Trong đó, cầu Bình Gởi có quy mô dự kiến 665 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương xây dựng, nhưng có khoảng 700m mặt bằng thuộc địa phận TPHCM. Nút giao Bình Chuẩn có quy mô dự kiến 571 tỷ đồng.