1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương dự kiến khởi công 2 cây cầu nghìn tỷ thuộc Vành đai 3 TPHCM

Phạm Diện

(Dân trí) - Dự kiến ngày 28/6, Bình Dương sẽ khởi công cầu Bình Gởi nối TPHCM và Bình Dương, nút giao Bình Chuẩn có quy mô lên đến hơn 1.000 nghìn tỷ thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, dự kiến ngày 28/6, Bình Dương sẽ khởi công cầu Bình Gởi nối TPHCM và Bình Dương, nút giao Bình Chuẩn trên địa bàn TP Thuận An.

Để chuẩn bị khởi công, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đã thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổ chức đấu thầu.

Bình Dương dự kiến khởi công 2 cây cầu nghìn tỷ thuộc Vành đai 3 TPHCM - 1

Phối cảnh nút giao Bình Chuẩn thuộc Vành đai 3 TPHCM đoạn giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương (Ảnh: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương).

Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương dài 26,06 km, trong đó 15,3 km trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã xây dựng, đưa vào sử dụng với quy mô 6 làn xe. Đoạn còn lại gần 11 km đang được Bình Dương gấp rút triển khai xây dựng.

Trong đó, cầu Bình Gởi có quy mô dự kiến 665 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương xây dựng, nhưng có khoảng 700m mặt bằng thuộc địa phận TPHCM. Nút giao Bình Chuẩn có quy mô dự kiến 571 tỷ đồng.

Bình Dương dự kiến khởi công 2 cây cầu nghìn tỷ thuộc Vành đai 3 TPHCM - 2

Phối cảnh cầu Bình Gởi có quy mô dự kiến 665 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương xây dựng, nhưng có khoảng 700m mặt bằng thuộc địa phận TPHCM (Ảnh: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương).

Theo ông Võ Văn Minh, dự án Vành đai 3 TPHCM là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa kết nối vùng nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt, được sự đồng thuận của người dân nên công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng triển khai một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Công tác bồi thường hiện nay triển khai thuận lợi. Dự kiến, hết năm nay, các gói thầu xây lắp cũng sẽ được triển khai thực hiện.

Bố trí hơn 500 trường hợp tái định cư bị ảnh hưởng dự án Vành đai 3 TPHCM

Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, cho biết, các đoạn đường Vành đai 3 TPHCM đi qua Bình Dương gồm TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An. Các địa phương trên đang nỗ lực chi tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận bàn giao mặt bằng từ người dân.

Nhiều cơ quan liên quan đang nỗ lực, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 6. Trong đó, những đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng sẽ khởi công trước như khu vực nút giao Bình Chuẩn, cầu Bình Gởi.

Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 26,06 km. Tổng diện tích các địa phương phải bàn giao cho dự án Vành đai 3 TPHCM là 85,8ha với số tiền bồi thường khoảng 13.000 tỷ đồng.

Có hơn 1.500 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí 518 trường hợp tái định cư.