1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Những ngư phủ, thợ hồ… cùng đôi bàn tay chai sạn đi làm căn cước công dân. Công an Phú Quốc đã có sáng kiến độc đáo để lấy được vân tay cho những người dân này.

Trong nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân, đến 30/6, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) được giao chỉ tiêu cấp 65.000/85.000 CCCD. Do đó, trước khi được Công an tỉnh Kiên Giang giao 2 máy để làm CCCD, Công an TP Phú Quốc tiến hành lập 2 tổ cấp CCCD, đồng thời tuyên truyền cho người dân đến làm CCCD từ 10/3.

Công an TP Phú Quốc bố trí một tổ cố định tại phòng một cửa tiếp nhận hồ sơ UBND TP Phú Quốc và một tổ lưu động đến làm CCCD tại các xã.

Sau gần 1 tháng ra quân, Công an TP Phú Quốc đã đạt trên 20% kế hoạch đặt ra, hiện 2 máy mỗi ngày thu nhận và giải quyết trên 750 hồ sơ cho người dân.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 1

Đại tá Lê Văn Mót - Trưởng Công an TP Phú Quốc kiểm tra công tác cấp CCCD cho người dân.

Thượng tá Diệp Tấn Hiền - Phó Trưởng Công an TP Phú Quốc - cho biết: "Để kịp tiến độ, Công an thành phố cho công an xã, công an ấp phối hợp với Ban nhân dân ấp đến từng nhà thông báo cho người dân về thời gian, địa bàn làm cấp CCCD. Mặt khác, công an hướng dẫn bà con mang theo những giấy tờ cần thiết để làm CCCD. Một số nơi còn áp dụng hình thức bắt số, mỗi số có khung giờ riêng để bà con lên làm thủ tục không phải chờ lâu".

Theo Thượng tá Hiền, Phú Quốc với đặc thù là TP biển nên đa phần người dân sống bằng nghề ngư phủ; rất nhiều công dân mang đôi tay chai sạn đến làm CCCD. Ban đầu gặp những trường hợp như thế này, cán bộ lúng túng vì máy không nhận dạng được vân tay. Sau đó, cán bộ đã có sáng kiến là cho người dân ngâm tay vào thùng nước đá hoặc bôi bột vào tay để dễ dàng lấy được vân tay cho người dân.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 2

Đối với những ngư dân có bàn tay chai sạn, cán bộ công an hướng dẫn ngâm 2 bàn tay vào thùng nước đá để máy dễ nhận dạng vân tay.

Ngoài ra, ban ngày, đa phần người dân Phú Quốc bận mưu sinh nên Công an TP Phú Quốc bố trí lịch làm việc gần như 24h (7h sáng hôm nay đến 7h sáng hôm sau). Tuy nhiên, khoảng thời gian sau 23h, cán bộ tập trung vào việc nhập liệu. Nếu có công dân đến làm CCCD vào giờ này, cán bộ vẫn tiếp nhận hồ sơ.

Riêng đối tượng là học sinh khối 9 và học sinh khối 12 được ưu tiên giải quyết riêng vào ngày Chủ nhật để giúp các em có đầy đủ giấy tờ chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia.

Ngoài ra, đối với các trường hợp người lớn tuổi, ốm đau, Công an TP Phú Quốc sẽ bố trí tổ lưu động đến tận nhà làm.

Công an Phú Quốc "đi từng ngõ gõ từng nhà" vận động người dân đi làm CCCD gắn chip.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 3

Vợ chồng chị Trần Thị Ngọc Diễm nhờ Thiếu tá Hoàng Phi Long - Phó trưởng Công an xã Hàm Ninh - xem lại giấy tờ để chuẩn bị đi làm CCCD.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 4

Công an xã Hàm Ninh ra tận thuyền để gặp người dân hướng dẫn thủ tục đi làm CCCD.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 5

Những ngư dân sống bằng nghề câu mực cũng được cán bộ công an đến hướng dẫn thủ tục đi làm CCCD.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 6

Hiện tổ cấp CCCD lưu động đang thực hiện cấp công dân cho người dân xã Hàm Ninh. Mỗi ngày tổ công tác thu nhận gần 400 hồ sơ.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 7

Đối với những người dân sống bằng nghề ngư phủ, bàn tay chai sạn nên cán bộ cho người dân ngâm tay vào nước đá để các vân tay hiện rõ.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 8

Cán bộ lau khô bàn tay cho anh Nguyễn Văn Quốc sau khi ngâm nước đá.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 9

Hoặc dùng bột trắng bôi lên tay cũng là một cách để máy nhận diện được vân tay đối với người dân lao động nặng nhọc, bàn tay chai sạn.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 10

Bàn tay anh Nguyễn Văn Quốc chai sạn vì có trên 40 năm theo nghề kéo lưới đánh bắt cá trên biển Phú Quốc.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 11

Trước khi cho máy nhận diện vân tay anh Quốc, cán bộ phải lau sạch bàn tay của anh Quốc.

Người dân Phú Quốc ngâm tay vào thùng nước đá khi làm... căn cước - 12

Sau nhiều công đoạn, anh Quốc cũng làm được thẻ CCCD gắn chip điện tử.