1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân phải sơ tán lúc rạng sáng vì kho chứa giày dép bốc cháy

An Huy

(Dân trí) - Đám cháy bùng lên dữ dội khiến một số hộ sống bên cạnh hiện trường hỏa hoạn trên đường Liên Khu 2-5, quận Bình Tân (TPHCM) phải sơ tán trong đêm.

Rạng sáng 25/11, nhiều người sống trên đường Liên Khu 2-5, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) thức giấc khi căn nhà gồm một trệt, gác lửng khoảng 40m2 tại khu vực bốc cháy.

Người dân phải sơ tán lúc rạng sáng vì kho chứa giày dép bốc cháy - 1

Hỏa hoạn khiến toàn bộ giày dép trong căn nhà bị thiêu rụi (Ảnh: An Huy).

Thời điểm cháy, căn nhà vắng chủ. Người dân tìm cách phá cửa dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên dữ dội, một số hộ sống bên cạnh cũng sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Căn nhà là nơi chứa kho giày dép, vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, kèm mùi khét nồng nặc", một nhân chứng nói.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.