Thái Bình:

Người đàn ông tử vong trên sông Hồng sau nhiều ngày mất liên lạc

Đức Văn

(Dân trí) - Sau nhiều ngày mất liên lạc, một người đàn ông ở thành phố Nam Định được phát hiện tử gần cống Phù Sa trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thông tin từ UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, sáng ngày 18/11, người dân địa phương đi đánh bắt cá thì phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Hồng đoạn gần cống Phù Sa, liền báo cáo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường xác minh.

Trưa ngày 18/11, Đội Cứu hộ 116 Thái Bình phối hợp với Công an xã Tự Tân đã vớt, đưa thi thể vào bờ. Nạn nhân là nam giới, được xác định tử vong khoảng 3 ngày trước.

Người đàn ông tử vong trên sông Hồng sau nhiều ngày mất liên lạc - 1

Đội Cứu hộ 116 Thái Bình đưa thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Đội Cứu hộ 116 Thái Bình).

Nạn nhân là người đàn ông trên 50 tuổi, cao khoảng 1,7 mét, nặng khoảng 70kg. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Công an xã Tự Tân và lực lượng cứu hộ đã phải thông báo tìm thân nhân người bị nạn.

Khi chính quyền địa phương đang chuẩn bị an táng cho nạn nhân thì người nhà nạn nhân tìm đến, xác nhận thi thể chính là người thân của họ đã mất liên lạc từ nhiều ngày trước.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông N.N.S. (51 tuổi), trú thôn Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Được biết, cách đây mấy ngày, ông S. cho em gái ruột một chiếc điện thoại, cho cháu là con của em gái ruột một chiếc xe máy, sau đó để lại một lá thư rồi bỏ đi và mất liên lạc từ đó.

UBND xã Tự Tân đã bàn giao thi thể ông S. cho gia đình lo hậu sự.