Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 đứa trẻ trong lúc cho cá ăn

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Trong lúc mang lá chuối ra ao cho cá ăn, ông Thoạt hoảng hồn phát hiện thi thể 2 đứa trẻ nổi trên mặt ao.

Tối 3/11, ông Lô Văn Tiệp, Trưởng bản Chiềng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, cho biết, vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra tại ao cá của gia đình ông Lô Văn Thoại cùng bản.

Khoảng 15h20 cùng ngày, ông Thoại mang lá chuối ra ao cho cá ăn thì phát hiện hai cháu bé nổi trên mặt nước. Ông Thoại vội chạy đi gọi bà con làng xóm đến ứng cứu nhưng đã quá muộn.

Bàng hoàng phát hiện thi thể 2 đứa trẻ trong lúc cho cá ăn - 1

Hai cháu bé con gia đình anh L. chết đuối thương tâm (Ảnh: S.C).

"Trước đó, mẹ cháu bé có đi tìm khắp nơi nhưng không phát hiện con ở đâu. Đến khi ông Thoại mang lá chuối ra cho cá ăn thì thấy thi thể hai cháu bé nổi lên mặt ao", ông Tiệp cho biết.

Cũng theo ông Tiệp, ao cá của gia đình ông Thoại rộng khoảng 500m2, sâu hơn 1m.

"Hai đứa bé bị đuối nước (một bé gái 4 tuổi và một bé trai 2 tuổi) là con gia đình anh Lô Văn L. và chị Phan Thị Quỳnh T., trú cùng bản. Sự việc xảy ra thật quá đau lòng, gia đình anh L. là hộ nghèo nhiều năm qua của bản", ông Tiệp nói.

Được biết, vợ chồng anh Lô Văn L. sinh được 3 con, con gái đầu 4 tuổi, bé trai 2 tuổi và con thứ 3 chưa đầy 1 tuổi.