1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đàn ông liên tục đứng lái xe máy, CSGT "không thể xử phạt"?

(Dân trí) - Một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BKS 75F7-5666 bằng cách đứng trên yên xe, lạng lách qua nhiều đường phố và vượt đèn đỏ tại TP Huế, khiến ai chứng kiến cũng bất bình. Tuy nhiên CSGT cho biết không thể xử phạt hành vi này.

Hình ảnh người đàn ông đứng trên yên xe máy đã được người đi đường quay lại và đăng trên mạng xã hội, đồng thời phản ánh trên kênh tương tác Phản ánh hiện trường của Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cộng đồng mạng đã tỏ thái độ phẫn nộ vì hành vi coi thường tính mạng bản thân và người khác của người đàn ông này. Đáng nói hơn, nhiều người dân địa phương cho biết đây không phải lần đầu người này có cách lái xe "bất hảo" như vậy, mà ông này chuyên đại náo trên đường phố.

Người đàn ông liên tục đứng lái xe máy, CSGT không thể xử phạt? - 1

Những màn biểu diễn đậm chất "hành động" của người đàn ông này đã làm người đi đường hoảng hồn

Người đàn ông liên tục đứng lái xe máy, CSGT không thể xử phạt? - 2

Một pha biểu diễn trong đêm trên cầu Trường Tiền

Công an TP Huế cùng Công an phường Phú Thuận phối hợp Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự đã xác định người đi xe máy thường xuyên có hành vi vi phạm nói trên.

Theo đó, người đàn ông này đã được mời lên đồn công an. Danh tính người đàn ông này được xác định là Trần Hùng (SN 1975, trú ở phường Kim Long, TP Huế).

Người đàn ông liên tục đứng lái xe máy, CSGT không thể xử phạt? - 3

Người chuyên "đại náo đường phố xứ Huế" được mời lên đồn công an làm việc.

Ông Hùng đã bị công an lập biên bản hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm, vượt tín hiệu đèn giao thông.

Trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Đặng Phúc Xuân, Trưởng Công an phường Phú Thuận, cho biết lỗi đứng trên yên xe lái xe là nặng nhất trong sự việc nhưng không thể xử phạt được vì trong Nghị định 46 không có chế tài xử phạt lỗi này.

"Luật chỉ xử phạt được đối với các lỗi điều khiển phương tiện xe máy thả 2 tay; lái xe máy bằng chân; nằm trên yên xe; điều khiển xe 2 bánh chạy bằng 1 bánh; lái xe quay đầu lui sau; lạng lách đánh võng chứ không nêu lái xe đứng chân trên yên xe nên chúng tôi không thể xử phạt được mà chỉ xử 2 lỗi kia mà thôi" - Trung tá Xuân giải thích.

“Làm xiếc” trên yên xe máy đại náo đường phố Huế (nguồn: Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đại Dương