1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đàn ông khóa trái cửa, đổ xăng tự thiêu tại nhà riêng

Thanh Tùng

(Dân trí) - Trước khi đổ xăng tự thiêu, ông T. khóa trái cửa căn nhà, lên mạng xã hội Facebook than thở kèm nhiều lời tâm sự buồn chán, tạm biệt người thân.

Chiều 21/2, tin từ một lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi tưới xăng, tự thiêu tại nhà riêng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông L.P.T. (SN 1972, trú ở làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng).

Người đàn ông khóa trái cửa, đổ xăng tự thiêu tại nhà riêng - 1

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy (Ảnh: T.T.).

Khoảng 12h ngày 21/2, tại nhà riêng, ông T. khóa trái cửa, rồi tưới xăng, tự thiêu.

Vụ việc được người dân phát hiện và thông báo đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, cùng đại diện chính quyền địa phương phá cửa để dập tắt đám cháy, giải cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn, nạn nhân đã tử vong trong tình trạng cháy toàn thân.

Cũng theo vị lãnh đạo phường Hàm Rồng, ông T. không có mâu thuẫn với ai. Ông T. có hai người con, đều đã lập gia đình.

Người đàn ông khóa trái cửa, đổ xăng tự thiêu tại nhà riêng - 2

Xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy (Ảnh: T.T.).

Trước khi tự thiêu, ông T. lên mạng xã hội Facebook thực hiện livestream trên trang cá nhân với những lời tâm sự thể hiện sự buồn chán, rồi gửi lời chào tạm biệt người thân.

"Vợ chồng ông T. ở với nhau, ông T. làm nghề lái taxi. Tuy nhiên, mới đây vợ ông bỏ nhà đi. Nhiều khả năng do buồn chán, giận vợ nên ông T. đã tìm cách tự tử", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.