1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Người đàn ông có vợ và nữ sinh lớp 12 ăn lá ngón tự vẫn

(Dân trí) - Người đàn ông đã có vợ quan hệ tình cảm với một nữ sinh, khi bị gia đình 2 bên ngăn cấm, cả hai ăn lá ngón tự tử.

Trưa 27/3, ông Lầu Bá Trừ - Chủ tịch UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận thông tin và cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 25/3, tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Vào thời gian trên, Thò Bá K. (SN 1994, trú tại bản Thẩm Hín, xã Nậm Càn) và em Xồng Y.T. (SN 2002, trú tại bản Phả Mựt, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương) rủ nhau đến bản Cù cùng ăn lá ngón tự tử.

Người đàn ông có vợ và nữ sinh lớp 12 ăn lá ngón tự vẫn - 1

Một ca cấp cứu nạn nhân ăn lá ngợ tự tử tại huyện Quế Phong.

Hậu quả, K. tử vong tại chỗ; em Xồng Y.T. được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

“Qua gia đình 2 bên cho biết, 2 người có quan hệ tình cảm nhưng bị gia đình ngăn cản nên cả 2 đã rủ nhau ăn lá ngón tự tử. Anh K. đã có vợ con, còn cháu Xồng Y.T. đang là học sinh lớp 12 trường THPT nội trú huyện Tương Dương”, ông Trừ cho biết.

Trước đó vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 22/3, quân y đồn biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã kịp thời cứu sống một người phụ nữ ăn lá ngón tự tử.

Nạn nhân là chị Vừ Y.M., 30 tuổi, trú ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Người đàn ông có vợ và nữ sinh lớp 12 ăn lá ngón tự vẫn - 2

Chị Vừ Y.M. ăn lá ngón và được cứu sống kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, chị M. vào rừng hái lá ngón ăn tự tử nhưng được gia đình phát hiện và kịp thời đưa đi cấp cứu.

Chị M. là nạn nhân thứ 4 ăn lá ngón tự tử được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cứu sống từ đầu năm 2020 đến nay và là nạn nhân thứ 17 được cứu sống bằng phương thuốc do bác sĩ quân y Lê Anh Đức sáng chế ra.

 Nguyễn Phê