1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Người đàn ông bị điện giật sém nửa người: Trách nhiệm thuộc về ai?

(Dân trí) - Để làm rõ các vấn đề xung quanh việc anh Nguyễn Văn Vinh, 35 tuổi, ở thôn 10, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên bị giật điện bởi đường dây trung thế, phóng viên đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Hải Phòng.

Như Dân trí đã thông tin ngày 26/1 (trước tết Nguyên Đán), anh Nguyễn Văn Vinh, 35 tuổi, ở thôn 10, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên trong lúc leo lên cây cau để kéo bóng điện làm vườn đã bị vướng vào đường điện trung thế chạy qua nhà anh. Vụ tai nạn khiến anh Vinh bị cháy, bỏng nửa người. Do kinh tế khó khăn nên đến ngày 12/2 vừa qua anh mới được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp trong tình trạng nguy kịch.

Anh Vinh đang được triều trị ở bệnh viện Việt Tiệp
Anh Vinh đang được triều trị ở bệnh viện Việt Tiệp

Để tìm hiểu thêm về nguyên nhân cũng như vai trò của các cơ quan chức năng trong việc anh Vinh bị tai nạn, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ngành điện Hải Phòng .

Khi  PV Dân trí đặt câu hỏi về vụ việc người dân bị giật bởi đường điện trung thế ngành điện lực có nắm được không?, ông Bùi Bình Minh, Phó phòng kỹ thuật an toàn, công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi không biết về việc này, chỉ sau ngày 13/2, báo Dân Trí đăng thì mới biết. Ngay trong ngày hôm đó chúng tôi đã cho người xuống kiểm tra để nắm tình hình. Mà trước đó chính quyền cũng không báo lên cho ngành điện biết. Vào thời điểm xảy ra vụ anh Vinh bị điện giật không ghi nhận được sự cố điện bị nhảy lưới nên chúng tôi không biết.”.

Theo phản ánh của chị Trịnh Thị Lợi, vợ anh Vinh, gia đình chị đang sinh sống bình thường thì bất ngờ có quyết định đường dây điện trung thế đi qua. Đường dây đi song song trước khoảng không nhà chị, sát ngay hàng cau được trồng từ nhiều năm trước. “Khi thấy mấy chú mắc đường dây tôi đã đề nghị là xem xét chứ nó gần hàng cây quá như thế này lỡ mai mốt nó phóng điện xuống gây chết người thì sao? Các chú ấy bảo sẽ né đi nhưng chỉ nói mà không làm. Từ bờ cau nhà tôi đến giáp dây điện chỉ chừng khoảng 1 đến 2 mét. Nếu có mưa gió thì cây đan vào điện khiến gia đình rất lo lắng”, chị Lợi kể.

Cũng theo phản ánh của rất nhiều người dân ở xóm 10 xã Kỳ Sơn, khi anh Vinh bị điện giật đã báo ngay với Phó Chủ tịch xã và trưởng thôn. Người dân đã yêu Phó Chủ tịch xã Kỳ Sơn lập biên bản hiện trường nhưng không được thực hiện vì không phải giờ làm việc.

Nơi anh Vinh bị tai nạn
Nơi anh Vinh bị tai nạn

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, người nhà đã kịp thời phát hiện và đưa anh Vinh đến Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu. Do điều kiện kinh tế khó khăn anh Vinh lại được chuyển về nhà đắp lá sau 1 ngày điều trị tại bệnh viện huyện. Đến cách đây 3 ngày những vết bỏng tự nhiên phun ra máu tươi, gây ngất xỉu  nên anh mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên .

Cho đến thời điểm này, ngành điện lực cũng như chính quyền địa phương vẫn chưa có một động thái gì để điều tra nguyên nhân dẫn đến việc người dân bị điện lưới giật. Về phần nạn nhân cũng không nhận được sự thăm hỏi hay động viên nào ngoài người dân địa phương và gia đình.

Tại buổi làm việc với PV Dân trí và nhiều cơ quan báo chí khác, khi được hỏi về trách nhiệm của nghành điện lực như thế nào?, luật sư Tạ Ngọc Bảo, thay mặt cho ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc công ty điện lực Hải Phòng đã khẳng định: “Công ty điện lực chỉ bán điện và là bán đầu nguồn”.

Theo đại diện đơn vị này thì được biết, đường dây 35KVA chạy qua xóm 10, xã Kỳ Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) là tài sản của Liên hiệp HTX Cường Thịnh (Xã Lại Xuân, Thủy Nguyên) .

Điện lực Hải Phòng ký hợp đồng bán điện cho Liên hiệp HTX Cường Thịnh khi hành lang lưới điện đảm bảo an toàn, nếu không an toàn thì ngành điện sẽ cắt ngay không cấp điện cho doanh nghiệp nữa.

Rất nhiều điểm khác tại đường điện này đang có nguy cơ đe dọa tính mạng người dân
Rất nhiều điểm khác tại đường điện này đang có nguy cơ đe dọa tính mạng người dân
 
Đại diện Điện lực Hải Phòng khẳng định, hệ thống lưới điện cấp cho Liên hiệp HTX Cường Thịnh hiện nay là bình thường và theo Luật Điện lực thì Công ty Điện lực quản lý về mặt an toàn hành lang lưới điện.

 Thu Hằng