Người dân Huế hoang mang vì động đất liên tiếp

(Dân trí) - Ngày 26/12, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần- Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vừa xảy ra thêm một trận động đất nữa tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

 

Trận động đất xảy ra vào lúc 23 giờ 8 phút 7 giây (giờ Hà Nội) tối khuya ngày 25/12. Vị trí xảy ra động đất có tọa độ 16.164 độ vĩ bắc, 107.457 độ kinh đông, thuộc khu vực huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

 

Trận động đất khuya 25/12 tại A Lưới
Trận động đất khuya 25/12 tại A Lưới

 

Cường độ của trận động đất được đo là 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo một số người dân ở xã Nhâm, huyện A Lưới, vào thời điểm trên họ đang ở nhà thì thấy mặt đất rung nhẹ. Nhiều người sợ quá đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Được biết đây là trận động đất thứ 4 trong tháng 12 này tại A Lưới và là trận động đất thứ 6 tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng 12/2015.

 

Nhiều hộ dân ở xã Nhâm cho biết cảm nhận được trận động đất và khá lo lắng
Nhiều hộ dân ở xã Nhâm cho biết cảm nhận được trận động đất và khá lo lắng

 

Được biết từ khi thủy điện A Lưới xây dựng trên sông A Sáp (huyện A Lưới, có dung tích hồ chứa 60 triệu m3) đi vào hoạt động thì nhiều trận động đất xuất hiện tại huyện này. Từ giữa năm 2014 đến cuối 2015, tại Huế đã xảy ra 16 trận động đất mà chủ yếu ở A Lưới với nhiều lần ở xã Nhâm. Đặc biệt, tại A Lưới đã có nhiều trận động đất liên tiếp đã xảy ra ở cuối tháng 12 này.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch huyện A Lưới trao đổi, trước tình hình động đất xảy ra nhiều nhưng với cường độ nhỏ. Huyện đã phổ biến với các cán bộ trong các cuộc họp dân nói cho bà con hiểu và không quá hoang mang. Đồng thời, khuyến cáo bà con không nên lui tới nhiều ở khu vực hồ đập thủy điện.

Hiện Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và cùng phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nghiên cứu, đánh giá động đất ở A Lưới. Sau khi có kết quả nghiên cứu, đánh giá phải báo cáo Thủ tướng và công bố để chính quyền và nhân dân địa phương biết.

Đại Dương