PhotoStory

Người dân Hà Nội "mót" từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng

Thực hiện: Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Hàng chục hecta diện tích gieo trồng ở Hà Nội bị ảnh hưởng, nhiều gia đình mất trắng vụ mùa sau bão Yagi.

Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 1

Theo thống kê của Hà Nội, sau cơn bão Yagi (bão số 3) và đợt mưa lũ sau bão, hơn 57.300/72.000ha diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó, hơn 38.700 ha lúa bị ảnh hưởng.

Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 2

Huyện Ba Vì (một trong số các huyện có diện tích gieo trồng lúa lớn nhất Hà Nội) có hàng ngàn hecta lúa bị ảnh hưởng, trong đó hơn 1.100ha lúa bị mất trắng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết, thời gian qua, huyện có chính sách hỗ trợ 50% lúa giống, hoa màu cho bà con nông dân. Các giống lúa, hoa màu đáp ứng tiêu chí kháng bệnh, chống đổ, chất lượng ngon, rất ưu việt.

Tuy nhiên, vụ mùa này diện tích hoa màu của bà con bị ảnh hưởng nặng nề. Huyện đang thống kê thiệt hại của bà con để có các phương án hỗ trợ, đề xuất hỗ trợ tối đa cho bà con.

Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 3
Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 4

Bà Chu Thị Thảo (phải) và bà Phùng Thị Tuyến xóm Gò Cua (thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, Ba Vì) có hơn 1 sào đất ruộng trồng lúa nhưng ngập nửa tháng nay. Bà Thảo cho biết đang điều trị ở viện nhưng vì tiếc lúa nên nay về đi "mò" nhưng do lúa bị ngập lâu ngày, cơ bản đã hỏng, không ăn được đành mang về cho gia súc, gia cầm.

Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 5

Ông Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc hợp tác xã Tây Đằng (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì) cho biết thời gian qua, hợp tác xã được hỗ trợ 50% các giống lúa tốt, kháng bệnh, chống đổ… nhưng do ngập lâu ngày nên nhiều diện tích lúa không kịp gặt, ngâm nước lâu dẫn đến hư hỏng.

Theo ông Anh, nhiều hộ dân gần như mất trắng vụ mùa này, người dân rất mong được thành phố và huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ giá giống các loại hoa màu trong thời gian tới cũng như có cơ chế hỗ trợ thêm cho người dân lúc thiên tai.

Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 6

Người dân ở huyện Ba Vì cho biết họ đang "mót" số lúa còn lại để đỡ xót, mùa vụ này gần như nhiều người dân mất trắng.

Trong ảnh là gia đình ông Nguyễn Văn Mão (thôn Phú Mỹ, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) đang "mót" số lúa còn lại. Gia đình ông cấy 4 sào lúa nhưng do mưa bão khiến ruộng lúa của gia đình ông bị hư hại tới 70-80%, phần lúa thu hoạch được chỉ đạt khoảng 20-30%.

Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 7
Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 8

Với tinh thần "xanh nhà còn hơn già đồng" và để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) đã xuống đồng gặt lúa giúp dân ven Hà Nội.

Đến hết ngày 22/9, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của trung tâm đã thu hoạch hàng chục hecta lúa và sẽ quyết tâm thu hoạch 50ha hiện chìm sâu trong nước (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 9
Người dân Hà Nội mót từng cọng lúa chìm trong nước, nhiều nhà mất trắng - 10

Về công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão, ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội, cho biết để kịp thời hỗ trợ cho người dân phục hồi sản xuất sau bão, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ, trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách của cấp huyện phải kịp thời báo cáo thành phố để cấp bổ sung cho cấp huyện thực hiện hỗ trợ.

Cạnh đó, đề xuất phương án hỗ trợ đặc thù để khắc phục hậu quả sau bão, khôi phục sản xuất bù đắp sản lượng cho những diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại, hỗ trợ nông dân giảm thiểu thiệt hại do bão số Yagi gây ra, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống sau bão. Sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực ngày 1/1/2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu thành phố cho phép rà soát, sửa đổi để nâng mức hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

Dòng sự kiện: Cơn bão Yagi