1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, "quên" đeo khẩu trang

(Dân trí) - Các khu giải trí ở Hà Nội vẫn đóng cửa phòng dịch Covid-19 nên người dân đổ xô đến khu vực Hồ Gươm để vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, "quên" đeo khẩu trang

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 1

Sáng 1/5 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều người đưa gia đình đến đây tham quan, đi dạo.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 2

Khu vực hồ Gươm có nhiều biển bảng cảnh báo phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 3

Tuy nhiên nhiều người chủ quan, thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 4

Một nhóm bạn trẻ không đeo khẩu trang khi ngồi ở khu vực bờ hồ Gươm.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 5
Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 6

Nhiều người lớn trẻ nhỏ không đeo khẩu trang đi dạo Hồ Gươm.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 7
Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 8

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đã đông hơn những ngày trước, đa số là trẻ em tận dụng khoảng không gian rộng để vui chơi.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 9

Mặc dù Hà Nội được giãn cách xã hội từ ngày 23/4, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường, tới những nơi công cộng.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 10
Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 11

Việc giữ thói quen đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng là rất cần thiết.

Người dân đổ về hồ Gươm vui chơi, quên đeo khẩu trang - 12

Một số công viên trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa trở lại nhưng vắng khách.

Toàn Vũ