1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân chợ đầu mối lớn nhất TPHCM đổi súng, lựu đạn lấy gạo

(Dân trí) - Hàng trăm người dân ở khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TPHCM) mang súng, lựu đạn, đao, kiếm đến giao nộp cho công an.

Tối 9/7, Công an phường Tam Bình phối hợp với Công an quận Thủ Đức (TPHCM) tổ chức buổi tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức. 

Đây là chợ đầu mối lớn nhất tại TPHCM, tập trung nhiều thành phần và phức tạp về tình hình an ninh trật tự nên được Công an quận Thủ Đức chọn làm thí điểm cho việc thực hiện kế hoạch trên.

Người dân chợ đầu mối lớn nhất TPHCM đổi súng, lựu đạn lấy gạo - 1
Súng, lựu đạn và các loại hung khí được người dân ở khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức mang đến giao nộp

Tại buổi vận động, Công an quận Thủ Đức đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao trong công tác tự nguyện, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản của bản thân và xã hội.

Ghi nhận, có hàng trăm người dân tự nguyện đến giao nộp hung khí, vũ khí. Cụ thể, người dân đã giao nộp 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn súng K54, 3 viên đạn súng AK, 6 quả lựu đạn, 18 thanh kiếm tự chế, 35 dao tự chế, 1 mã tấu... cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác. Người dân đến giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ sẽ được tuyên dương và nhận một phần quà là 10 ký gạo.

Ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch UBND phường Tam Bình (quận Thủ Đức) cho biết, người dân tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn, phát sinh nhiều yếu tố phức tạp.

“Địa phương sẽ tiếp tục tiếp nhận vũ khí, vật liệu nỗ, công cụ hỗ trợ đến hết năm 2020, người dân có thể đến trụ sở công an hoặc tại các ban điều hành khu phố trên địa bàn để giao nộp”, ông Hảo thông tin.

Người dân chợ đầu mối lớn nhất TPHCM đổi súng, lựu đạn lấy gạo - 2
Công an tiếp nhận cây đao cũ từ người dân

Mới đây, Công an TPHCM cũng đã có công văn gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện về việc phối hợp thực hiện một số nội dung trọng tâm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, Công an TPHCM đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm, hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn.

Tích cực phối hợp với cơ quan quân sự, công an tại địa phương phát động phong trào toàn dân phát hiện, giao nộp nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nố và công cụ hỗ trợ không thuộc đối tượng trang bị, sử dụng và còn trôi nổi bên ngoài xã hội. 

Hoàng Thuận