1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Bến Tre, Trà Vinh vui mừng trong ngày thông xe cầu Cổ Chiên

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm, bà Võ Thị Thi đã đến dự lễ thông xe cầu Cổ Chiên. “Tỉnh Bến Tre hết còn ốc đảo nữa rồi. Sau khi thông xe, tôi sẽ quyết tâm lội bộ qua cây cầu này sẽ thỏa niềm mơ ước từ bao đời nay của bà con xứ mình”, cụ bà 77 tuổi hào hứng chia sẻ.

Sáng ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên nối liền tỉnh Bến Tre và Trà Vinh trên tuyến quốc lộ 60. Dự lễ thông xe còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng; lãnh đạo địa phương cùng nhân dân 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thông xe
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thông xe

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên đã từng được khởi công xây dựng từ năm 2011, với thiết kế dây văng hai mặt phẳng, tổng mức đầu tư lúc đó là trên 3.798 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh quy mô thành cầu đúc hẫng cân bằng, tổng mức đầu tư chỉ còn lại 2.308 tỷ đồng, giảm gần 1.500 tỷ đồng.

Lãnh đạo Đảng, các bộ ngành và chính quyền địa phương cắt băng thông xe cầu Cổ Chiên
Lãnh đạo Đảng, các bộ ngành và chính quyền địa phương cắt băng thông xe cầu Cổ Chiên

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên được tái khởi động xây dựng từ tháng 8/2013, bao gồm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1: Xây dựng phần cầu chính Cổ Chiên (nguồn vốn nhà đầu tư). Dự án thành phần 2: Xây dựng đường dẫn và các cầu trên đường dẫn vào cầu chính (nguồn vốn Nhà nước). Trong đó vốn của nhà đầu tư: 1.264 tỷ đồng; Phần vốn ngân sách Nhà nước: 1.044 tỷ đồng, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước vui mừng bên cầu Cổ Chiên
Lãnh đạo Đảng, nhà nước vui mừng bên cầu Cổ Chiên

Theo thiết kế, cầu Cổ Chiên có tổng chiều dài 1.599m, rộng 16m, bốn làn xe (đường cấp III đồng bằng), độ cao thông thuyền 25m, khoảng thông thuyền rộng 120m, tải trọng HL-93 (dành cho các loại xe), vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng chiều dài toàn tuyến đường dẫn (kể cả các cầu nhỏ) 14,1km, mặt đường rộng 20,5m.

Lãnh đạo Đảng, nhà nước vui mừng bên cầu Cổ Chiên
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bàn bạc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về phương án xây dựng cầu Đại Ngãi

Theo ban điều hành dự án cầu Cổ Chiên (Ban Quản lý dự án 7), lúc đầu dự kiến sẽ hoàn thành cầu sau 24 tháng thi công (tháng 8/2015). Nhưng với ý nghĩa quan trọng của dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo rút ngắn tiến độ, đảm bảo thông xe vào ngày 19/5/2015, vượt tiến độ hơn ba tháng. Đây là nỗ lực của tất cả các đơn vị như: nhà đầu tư, đơn vị thi công, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương… Sau 21 tháng cật lực thi công, dự án xây dựng cầu Cổ Chiên đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Bà Võ Thị Thi vui mừng trước giờ cầu Cổ Chiên được thông xe
Bà Võ Thị Thi vui mừng trước giờ cầu Cổ Chiên được thông xe

Cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60 sẽ giúp cho người dân tỉnh Trà Vinh đi TP Hồ Chí Minh rút ngắn hơn 70 km so với quốc lộ 1A. Người dân ở bên bờ Bến Tre, Trà Vinh rất vui mừng, phấn khởi khi cây cầu nối 2 bờ sông Cổ Chiên được hoàn thành. 

Ông Nguyễn Văn Ba, ngụ xã Đại Phước (Càng Long, Trà Vinh) cho biết: “Vậy là ước mơ mấy đời của người dân nơi đây đã thành hiện thực. Bây giờ, người dân muốn đi lên TP Hồ Chí Minh khỏi phải đi trên quốc lộ 1A xa hơn 70 km và cũng khỏi phải chờ phà hàng giờ để vượt sông Cổ Chiên; ai cũng vui mừng, hạnh phúc!”.

Những chiếc xe đầu tiên qua cầu Cổ Chiên
Những chiếc xe đầu tiên qua cầu Cổ Chiên

Những người dân ở phía bờ Bến Tre cũng vui mừng không kém. Ngay từ sáng sớm bà Võ Thị Thi, 77 tuổi (ngụ Thành Thới A, Mỏ Cày Nam) đã đến dự lễ thông xe. Bà Thi vui mừng cho biết: “Tỉnh Bến Tre hết còn ốc đảo nữa rồi nên những người  gần đất xa trời như tôi rất vui mừng. Sau khi thông xe, tôi sẽ quyết tâm lội bộ qua cây cầu này sẽ thỏa niềm mơ ước từ bao đời nay của bà con xứ mình”.

Người dân vui mừng đi bộ qua cầu Cổ Chiên
Người dân vui mừng đi bộ qua cầu Cổ Chiên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: “Có được cây cầu này là niềm mơ ước ngàn đời của người dân 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Tôi đánh giá cao nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải, 2 địa phương và đơn vị thi ngày đêm vất vả làm việc để công trình hoàn thành, thông xe, đưa vào sử dụng cầu Cổ Chiên”.

Cầu Cổ Chiên hoàn thành sau 21 tháng thi công
Cầu Cổ Chiên hoàn thành sau 21 tháng thi công

Cầu Cổ Chiên hoàn thành sau 21 tháng thi công
Chuyến phà cuối cùng đưa khách sang sông hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau khi cây cầu Cổ Chiên được thông xe

Theo Thủ tướng Chính phủ, hiện tại hạ tầng kinh tế, xã hội đặc biệt là giao thông ở Đồng bằng sông Cửu Long còn rất thấp kém. Sau khi hoàn thành cầu Cổ Chiên, hàng loạt các công trình khác chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng như cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Trung Lương – Hậu Giang, tuyến N1 dọc biên giới Campuchia, tuyến đường Hồ Chí Minh… sẽ giúp thông đồng bằng thông suốt. 

Đặc biệt sau khi cầu Cổ Chiên hoàn thành sẽ tiếp tục xây dựng cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh và Sóc Trăng trên tuyến quốc lộ 60 góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của khu vực….

Minh Giang