Người cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền khám chữa bệnh

Những người có thu nhập bằng 1-1,5 lần người nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Nếu chưa mua mà bị bệnh nặng, không chi trả nổi, họ sẽ được Quỹ khám chữa bệnh người nghèo địa phương hỗ trợ.

Đây là nội dung đề án sửa đổi quyết định 139 về khám chữa bệnh cho người nghèo mà Bộ Y tế đang trình lên Chính phủ.

 

Theo dự thảo trên, người dân tộc thiểu số sống ở các vùng khó khăn trên cả nước sẽ được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế (mệnh giá 60.000 đồng/thẻ). Hiện nay, chỉ người dân tộc thiểu số sống ở 12 tỉnh miền núi Tây Bắc và Tây Nguyên được hưởng quyền lợi này.

 

Bộ Y tế cho biết, với chuẩn nghèo mới, số người được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế lên đến gần 20 triệu (tăng 6 triệu so với trước đây).

 

Theo L.Anh

 Tuổi Trẻ