1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngư dân phấn chấn vì trúng đậm “lộc biển” đầu năm

(Dân trí) - Chủ động ra khơi, tăng hơn nữa sản lượng đánh bắt, tăng hơn nữa nguồn thu là chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đối với ngành thủy sản tỉnh này. Thế nên chứng kiến những tàu thuyền cập cảng chứa đầy lộc biển, hải sản được giá vào sáng nay tại cảng cá Thạc Kim, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh hết sức phấn chấn.

Sáng nay (22/2), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn, đã cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh này đi kiểm tra hoạt động đánh bắt, tiêu thụ hải sản tại cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà), cảng cá lớn nhất của tỉnh.


Ông Lê Đình Sơn có mặt tại Cảng cá Thạch Kim để kiểm tra kết quả đánh bắt của bà con ngư dân.

Ông Lê Đình Sơn có mặt tại Cảng cá Thạch Kim để kiểm tra kết quả đánh bắt của bà con ngư dân.

Dù mới ngày mùng 7 Tết, nhưng không khí ở cảng cá Thạch Kim đã trở lại với vẻ nhộn nhịp vốn có. Dưới cảng hàng chục tàu thuyền đánh cá lớn, nhỏ lần lượt cập bến, neo đậu. Phía trên cảng, hàng trăm bà con tiểu thương đã chờ sẵn để “ăn” hàng.

Chứng kiến tàu thuyền cập cảng với những khoang chứa đầy hải sản, không khí mua bán nhộn nhịp, người đứng đầu Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà con ngư dân, tiểu thương.

Một ngư dân tươi cười với mớ cá bạc má tươi rói
Một ngư dân tươi cười với mớ cá bạc má tươi rói

Cá trích cũng xuất hiện rất nhiều tại Cảng các Thạch Kim sáng nay.
Cá trích cũng xuất hiện rất nhiều tại Cảng các Thạch Kim sáng nay.

Lãnh đạo cảng cá thông tin, từ ngày mùng 2 Tết đến nay trung bình mỗi ngày có 35-40 thuyền của ngư dân Thạch Kim, Thạch Bằng và vùng phụ cận ra khơi đánh bắt. Những ngày đầu năm, thời tiết thuận lợi nên ngư dân đánh bắt được nhiều loại hải sản; sản lượng đánh bắt lên tới 80-100 tấn/ngày.

Điều đáng nói là, dù sản lượng được nhiều nhưng không bị ép giá, một số loại hải sản đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Những mớ tôm tươi ngon được thu mua ngay tại cảng.
Những mớ tôm tươi ngon được thu mua ngay tại cảng.

Quang cảnh thu mua hải sản tại Cảng cá Thạch Kim rất tấp nập.
Quang cảnh thu mua hải sản tại Cảng cá Thạch Kim rất tấp nập.

“Đầu năm sản lượng đánh bắt, giá cả và mức tiêu thụ như thế là đạt hơn cả dự kiến trước đó. Kết quả này chắc chắn sẽ khiến bà con có thêm động lực để ra khơi trong những ngày đầu năm mới”- lãnh đạo cảng cá Thạch Kim thông báo với Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn.

Sau khi động viên, chúc Xuân bà con ngư dân ngay tại cảng cá, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban quản lý cảng cá Thạch Kim, chính quyền huyện Lộc Hà, Bộ đội biên phòng tạo điều kiện tối đa về hậu cần và các điều kiện đảm bảo khác để bà con ngư dân, tiểu thương yên tâm ra khơi, bám biển, mua bán, tiêu thụ sản phẩm đầu năm mới.

Văn Dũng