1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngư dân phấn chấn vì liên tục trúng đậm vụ cá, mực

Hà Phương

(Dân trí) - Khoảng 1 tuần nay ngư dân Hà Tĩnh liên tục có niềm vui khi tàu thuyền cập cảng đều đầy ắp cá, mực các loại.

Chiều ngày 27/8, thông tin với Dân trí, ông Bùi Tuấn Sơn - Trưởng Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh cho hay, từ ngày 15-25/8/2020 đã có 271 lượt tàu thuyền ra vào cảng Cửa Sót.

Tổng sản lượng hải sản qua cảng là 75,3 tấn; trong đó, cá đạt 66 tấn,  mực 5 tấn, còn lại là các loại hải sản khác.

Ngư dân phấn chấn vì liên tục trúng đậm vụ cá, mực - 1

Cảnh sôi động tại cảng cá Thạch Kim những ngày qua. 

Đáng chú ý, bên cạnh cá đốm, cá mu, cá chai..., các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như: mực ống, cá thu, tôm bạc... ngư dân cũng đánh bắt được với sản lượng khá. 

Theo ông Sơn, so với thời điểm những tháng gần đây thì sản lượng đánh bắt nêu trên là rất lớn, bà con cập bến đều rất vui.

Ngư dân phấn chấn vì liên tục trúng đậm vụ cá, mực - 2

Những mẻ cá tươi ngon cập bến cảng Cửa Sót. Ảnh: Thiên Vỹ.

Ngư dân phấn chấn vì liên tục trúng đậm vụ cá, mực - 3

Ngư dân Nguyễn Văn Hợp (40 tuổi, ở thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) cho biết, trong 6 ngày qua, mỗi chuyến ra khơi, anh Hợp đánh bắt được từ 1-1,5 tấn cá đốm và cá mu. Tổng sản lượng cá trong 1 tuần của anh Hợp đánh bắt được là gần 8 tấn. Với giá ở thời điểm hiện tại 30 ngàn đồng/kg loại cá loại này, anh Hợp thu về gần 240 triệu đồng.

Ngư dân phấn chấn vì liên tục trúng đậm vụ cá, mực - 4

Chủ thuyền xuất cá cho một tiểu thương. Ảnh: Thiên Vỹ.

Theo anh Hợp, so với tháng 6, 7, đây là một đợt đi biển thắng lợi không chỉ của anh mà của toàn bộ ngư dân ở trên địa bàn bởi 2 tháng trước đây, do thời tiết nắng nóng liên tục, việc đánh bắt gặp nhiều khó khăn, nhiều chuyến ra khơi thu nhập không đủ bù tiền dầu.

Ngư dân phấn chấn vì liên tục trúng đậm vụ cá, mực - 5

 Ngư dân trúng đậm cá, mực và nhiều loại hải sản... không chỉ giúp tăng nguồn thu của gia đình mà các tiểu thương cũng phấn khởi vì nhiều việc làm hơn.

Theo ông Bùi Tuấn Sơn, lý do dịp này ngư dân trúng đậm cá, mực là vì vừa rồi có đợt áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến biển Hà Tĩnh. Áp thấp gây gió to và mưa lớn trên biển đã làm đảo lộn dòng nước giúp xuất hiện nhiều loại phù du, thức ăn khuyến dụ cá.

Hơn nữa, hiện nay thời tiết cũng đã thay đổi, nước biển mát hơn trước nên các đàn cá vào gần bờ, giúp ngư dân dễ đánh bắt.