1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngư dân làm lễ chôn cất 2 con cá ngư ông chết dạt vào bờ

(Dân trí) - Chiều ngày 27/2, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, ngư dân vừa phát hiện hai con cá ngư ông trôi dạt trên bờ biển. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân làm thủ tục chôn cất.

Vào khoảng 12h ngày 27/2, ông Lại Văn Dũng (56 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi đánh cá tại khu vực Hòn Đỏ cách cảng Vũng Áng 3km thì bất ngờ phát hiện 2 con cá ngư ông nặng khoảng 50kg chết, nổi trên mặt nước.

Ngư dân làm lễ chôn cất 2 con cá ngư ông chết dạt vào bờ - 1

Ngư dân vớt 2 con cá ngư ông đã chết lên bờ để làm thủ tục chôn cất.

Lúc này ông Dũng nhanh chóng tiến hành trục vớt đưa hai con cá ngư ông lên bờ chôn cất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân địa phương tiến hành làm thủ tục chôn cất 2 con cá ngư ông tại đền miếu thờ Cá Ngư.

Ngư dân làm lễ chôn cất 2 con cá ngư ông chết dạt vào bờ - 2

Miếu thờ Cá Ngư - nơi người dân thường làm thủ tục chôn cất cá thiêng chết trôi dạt vào bờ.

Một cán bộ biên phòng cho hay, cá ngư ông ở đây là cá voi lưng xám mà theo ngư dân chính là thần Nam Hải. Ngư dân thường thờ cá ngư ông cùng các vị thần khác đã giúp đỡ và phù hộ cho ngư dân no ấm.

Ngư dân làm lễ chôn cất 2 con cá ngư ông chết dạt vào bờ - 3

Xác cá được đưa vào miếu làm lễ chu đáo trước khi chôn cất.

Được biết, theo lệ dân chài ở đây, ai phát hiện được cá voi mắc cạn thì có bổn phận chôn cất và để tang như để tang chính cha mẹ mình. Xác cá được đem tắm bằng rượu rồi quấn bằng vải đỏ.

Tiến Hiệp